Trả lời về thủ tục XNC đối với công dân VN mang 2 quốc tịch, thông tin về hiến máu tình nguyện

(VOV5) - Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, bạn nghe đài tiếp tục nêu ý kiến đóng góp trên trang web vov5. Thính giả cũng hỏi về thủ tục xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam mang hai quốc tịch; Quyền lợi và chế độ của người tham gia hiến máu tình nguyện. 
Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn,
Mở đầu hộp thư thính giả lần này, chúng tôi xin đăng lá thư  tâm huyết của bạn Nguyễn Thiên Hà. Cũng như rất nhiều bạn trẻ khác, Hà mong muốn được ra Côn Đảo làm việc và được dạy cho học sinh về cách định hướng mục tiêu học, phương pháp học tất cả các môn, cách xác định mục tiêu tương lai, mục đích sống..Phương pháp này bạn đã áp dụng từ  cuốn “tôi tài giỏi bạn cũng thế-Adam khoo”. Bạn Hà tâm sự: “Côn Đảo là một nơi xa xôi, nhiều khó khăn thiệt thòi, các em chưa được tiếp xúc với môn học mới này, và em nghĩ đây mới là môn học giúp học sinh học tốt những môn học trên lớp. Em không cần trả lương, không cần vào biên chế mà đây là đam mê của em. Em muốn chia sẻ cho tất cả các học sinh đặc biệt là học sinh vùng sâu vùng xa. Với môn học này, em chỉ muốn dành 15phút/tuần chia sẻ một chủ đề giúp các em tiếp thu nhanh nhất mà hiệu quả nhất, vì em cũng được đi học trực tiếp khóa học của ông Adam Khoo người Singgapo. Em hi vọng mình sẽ góp một phần nhỏ vào tương lai của các em ở Côn Đảo. Số điện thoại liên hệ: 01697234707

Bạn Minh Việt nêu cũng đồng tình với những nội dung đưa ra sau khi đọc bài “ Đẩy mạnh tiến trình cải cách kinh tế vì mục tiêu tăng trưởng bền vững”.

Với chương trình ra quân chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện năm 2014, bạn Nguyễn Thị Nụ hỏi: “Em là cựu sinh viên Lịch sử trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Em muốn tham gia chương trình tri thức khoa học trẻ tình nguyện. Em cần chuẩn bị hồ sơ những gì? điều kiện tham gia? Em nộp hồ sơ ở đâu?”

Xem các hình ảnh “ Người Việt tại Đài Loan gói bánh chưng đón Tết”, thính giả Đặng Công Hưng tâm sự: “ cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn giữ bản sắc dân tộc và yêu quê hương. Tôi rất thích nhiều hình ảnh như thế này nữa ở khắp các nơi có cộng đồng người Việt sinh sống”.

Quý thính giả thân mến! Những sinh hoạt cộng đồng, những hoạt động nhân các ngày lễ, tết của người Việt Nam ở nước ngoài, chúng tôi vẫn hàng ngày giới thiệu trong các tin, bài và hình ảnh trên trang trang web vov5. Đội ngũ các đồng nghiệp, các cộng tác viên từ nhiều quốc gia trên thế giới như Ba Lan, Séc, Mỹ, Nga, Campuchia …vẫn hàng ngày chuyển về cho chúng tôi thông tin về những hoạt động của cộng đồng người Việt ở các nước. Bạn có thể theo dõi trên trang web của chương trình ở địa chỉ vovworld.vn

 Trong thư gửi về chương trình, bà Nguyễn Thu Thảo hỏi: “Tôi có 2 quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc, tuy nhiên tên trên 2 quốc tịch là khác nhau, tên trên quốc tịch Việt Nam là Nguyễn Thu Thảo, còn tên trên quốc tịch Hàn Quốc là Kim Hae Joon. Khi tôi xuất cảnh khỏi Hàn Quốc tôi bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu Hàn Quốc, do đó vé máy bay của tôi cũng được ghi theo tên Hàn Quốc. Nhập cảnh Việt Nam thì tôi sẽ xuất trình hộ chiếu Việt Nam vì tôi vẫn là công dân Việt Nam nên muốn dùng hộ chiếu Việt Nam để không phải xin visa. Khi tôi xuất cảnh khỏi Việt Nam tôi phải dùng hộ chiếu Việt Nam vì nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam, tuy nhiên, tên trên vé máy bay của tôi là tên tiếng Hàn trên hộ chiếu Hàn Quốc, vậy tôi phải trình những giấy tờ gì để chứng minh tên đó chính là tôi?

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bà như sau:

Hiện bà đang mang hai quốc tịch Hàn Quốc và Việt Nam, vì vậy, theo Điều 5 Luật Quốc tịch của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2008, bà là công dân Việt Nam và việc xuất nhập cảnh được thực hiện theo các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam.

Theo quy định, công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực. Hộ chiếu phổ thông được coi là một trong các giấy tờ được cấp cho mọi công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh. Trong trường hợp của bà, khi bà đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam thì khi xuất cảnh bà cũng phải xuất cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam.

Về vấn đề tên ghi trên vé máy bay: Hiện nay, theo thông lệ quốc tế, tên của hành khách ghi trên vé và trên Hộ chiếu phải trùng khớp để xác nhận đúng người sẽ xuất cảnh. Vì vậy, với hộ chiếu Việt Nam thì tên ghi trên vé cũng phải ghi theo tên của Hộ chiếu Việt Nam. Tuy nhiên, theo như bà trình bày, vé máy bay của bà là vé khứ hồi (chiều bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc) nên tên của bà trên vé này lại là tên Hàn Quốc (theo Hộ chiếu Hàn Quốc). Vì vậy, giải pháp cho trường hợp này là bà phải liên hệ với phòng vé để làm thủ thủ tục đổi tên trên vé máy bay hoặc phải đặt lại vé máy bay mới đối với lượt bay từ Việt Nam về Hàn Quốc theo tên ghi trên hộ chiếu Việt Nam.

Quý thính giả thân mến ! Ngày 7-4 hàng năm là ngày hiến máu tình nguyện, một nghĩa cử cao đẹp của người dân Việt Nam. Ngày càng có nhiều người muốn được tham gia hiến máu nhưng không biết quyền lợi và chế độ đối với người hiến máu tình nguyện như thế nào?

Chúng tôi xin thông tin như sau:

Trước tiên, tất cả mọi người từ 18 - 60 tuổi, thực sự tình nguyện hiến máu của mình để cứu chữa người bệnh. Thời gian giữa 2 lần hiến máu là 12 tuần đối với cả Nam và Nữ.  Đối với những người đã nhiễm hoặc đã thực hiện hành vi có nguy cơ nhiễm HIV; Người đã nhiễm viêm gan B, viêm gan C, và các vius lây qua đường truyền máu;  Người có các bệnh mãn tính: tim mạch, huyết áp, hô hấp, dạ dày… không nên hiến máu. Hiến máu theo hướng dẫn của thầy thuốc không có hại cho sức khỏe. Điều đó đã được chứng minh bằng các cơ sở khoa học và cơ sở thực tế.

 Quyền lợi và chế độ đối với người hiến máu tình nguyện : Được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí.

Được kiểm tra và thông báo kết quả các xét nghiệm máu (hoàn toàn bí mật): nhóm máu, HIV, virut viêm gan B, virut viêm gan C, giang mai, sốt rét. Trong trường hợp người hiến máu có nhiễm hoặc nghi ngờ các mầm bệnh này thì sẽ được Bác sỹ mời đến để tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh tật.

-       Được bồi dưỡng và chăm sóc theo các quy định hiện hành:

+ Hỗ trợ chi phí đi lại đối với người hiến máu tình nguyện. Mức chi 30.000 đồng/người.

+ Phục vụ ăn uống nhẹ tại chỗ cho người hiến máu: Mức chi 20.000 đồng/người.

+ Nhận quà tặng (bằng hiện vật): mức chi tối đa là 80.000 đồng/ người.

+ Được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo Tỉnh, Thành phố.

Tuần qua, chương trình nhận được thư của nhóm việt kiều: ông Nguyễn Văn Công, Pháp, Thiên Hương, ở Mỹ…thông báo về một số hoạt động của nhóm. Thư của ông Hải Nam, Thùy Dương, ở Pháp; Sầm Thi, ở Anh, Tuyết Mai, ở Anh, Phương Anh, ở Mỹ, Trần Chính, ở Nga. Cám ơn vì sự quan tâm của thính giả với chương trình.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ phát thanh đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

Phản hồi

Các tin/bài khác