Ý kiến của thính giả về các chuyên mục cùng phần giới thiệu về văn hóa và ẩm thực Việt

(VOV5) - Trong thư gửi về chương trình tuần qua, thính giả muốn được hiểu về ngày Lễ tình nhân của các bạn trẻ ở Việt Nam cùng những thông tin thú vị về ẩm thực ở Đà Nẵng.

Nghe âm thanh tại đây:

 


Chào quý vị và các bạn,

Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, nhiều thính giả đóng góp ý kiến, chia sẻ những tình cảm về các chương trình  của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia và trang web. Thính giả Hokamura Fumito   Fukuoka ken, người Nhật, muốn biết thêm thông tin về cố đô Huế, mong Đài TNVN phát thêm chương trình về Huế. Thính giả Shivendu Paul (Ấn Độ) viết “Tôi vẫn luôn dành thời gian nghe các chương trình tiếng Anh của VOV5 thường xuyên. Học sinh của lớp tôi dạy cũng vậy. Website của các bạn rất bắt mắt và có nhiều thông tin hấp dẫn. Tôi biết thêm rất nhiều điều về đời sống, văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Việt Nam.  Thính giả Basid Hasibuan, người Indonesia thích chương trình ca nhạc.Còn khá nhiều ý kiến của thính giả về các bài viết trên trang web mục dạy Tiếng Việt, sức khỏe của bạn, người Việt muôn phương, kinh tế, văn hóa…

 

Chương trình cũng tiếp tục nhận được tin, bài của các CTV như Trương Anh Tú, ở Đức về đón Tết Nguyên Đán của bà con người Việt ở Franfuoc; Tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Băngladesh tổ chức Tết cho việt kiều; Tin của các phóng viên đài TNVN thường trú tại Nga, Lào, Pháp phản ánh hoạt động và đời sống của bà con người Việt tại các nước. Chương trình cũng nhận được thư của ông Nguyễn Văn Công, ở Pháp thông tin về hoạt động kỷ niệm thành lập Hội việt kiều xây cầu người nghèo; hoạt động từ thiện và đón Tết của người Việt ở Đài Loan ( Trung Quốc) của thính giả Sầm Hoan Quỳnh; những thông tin thú vị của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc về đời sống của bà con….Tất cả tin, bài chúng tôi đã nhận và kịp thời đăng tải trên trang web của Hệ Phát thanh đối ngoại Quốc gia. Cảm ơn quý thính giả đã tiếp tục ủng hộ chương trình.


Thính giả Pongtay Chaleunsouk, người Lào, muốn tìm hiểu về các hoạt động kỷ niệm nhân ngày Valentine của các bạn trẻ Việt Nam?


Quý thính giả thân mến! Chúng tôi sẽ giới thiệu một số địa điểm thu hút các bạn trẻ trong ngày Valetine . Trước tiên là Cầu Long Biên: một điểm hẹn đặc biệt với các đôi tình nhân. Lý do là bởi ngoài không gian lãng mạn pha chút cổ điển, cầu Long Biên còn được coi là nơi lưu giữ khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu với những chiếc ổ khóa có viết tên 2 người.


Hồ Tây được xem là thiên đường hẹn hò với các cặp đôi Hà thành. Tới Hồ Tây, các cặp đôi có thể cùng đạp vịt, đạp xe, đi dạo quanh hồ trong ánh hoàng hôn lãng mạn hoặc cùng thưởng thức một ly cà phê nóng hổi giữa không gian lộng gió. Đặc biệt là vào ngày lễ tình nhân, giới trẻ có thể tham gia các trò chơi, hoạt động tại công viên nước Hồ Tây. Nhắc đến những địa điểm đi chơi Valentine ở Hà Nội, không thể bỏ qua Hồ Gươm với vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, nằm ở ngay trung tâm thành phố. Ngày lễ tình nhân 14/2 năm nay, Hồ Gươm vẫn còn nguyên vẻ lộng lẫy, rực rỡ của đèn hoa trang trí dịp Tết Nguyên đán. Hà Nội có rất nhiều khu vui chơi cho các cặp tình nhân trong ngày Valentine 14/2 như The Garden, Lotte, Royal City, Vincom, Times City… Địa điểm đi chơi Valentine ở Hà Nội còn có các quán cà phê đủ phong cách và các rạp chiếu phim lớn.


Thính giả Zainal ở Jambi muốn biết đặc sản của  Đà Nẵng, chương trình xin cung cấp một số món ăn mà khách du lịch ưa chuộng:  Khô bò là loại đặc sản được chuộng nhất và hợp lí nhất để mua về làm quà biếu tặng. Chả bò cũng là một loại đặc sản được nhiều người quan tâm. Tré giống như nem nhưng cách chế biến hoàn toàn khác.  Bánh khô mè, một loại bánh dân dã làm từ bột gạo nếp và mè, ăn giòn rụm và lạ miệng, thích hợp mua về làm quà cho trẻ con hoặc người lớn ngồi nhâm nhi uống trà đều tuyệt vời. Bánh đậu xanh nướng nhân thịt là đặc sản của Hội An nhưng vẫn có thể tìm mua ở thành phố Đà Nẵng. Cuối cùng, đồ lưu niệm mua về làm quà có thể là đá non nước, vòng trang sức bằng đá các thể loại. Có thể mua ở làng đá non nước Ngũ Hành Sơn còn đồ trang sức bé bé xinh xinh thì mua ở chợ Cồn đa chủng loại, với giá hợp lý. Nếu có dịp tới Đà Nẵng, các bạn đừng quên tìm những đặc sản vừa nêu về làm quà cho người thân và bạn bè.

 

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070                       

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế). Hẹn gặp lại quý thính giả trong những cánh thư sau.

Phản hồi

Các tin/bài khác