Tái cơ cấu nền kinh tế và nợ công

(VOV5) - Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau một thời gian triển khai đã thu được những kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, để đẩy nhanh quá trình này, khắc phục những mặt còn tồn tại, trong đó nổi lên là vấn đề nợ công làm chậm quá trình tăng trưởng đòi hỏi phải có nhiều giải pháp cũng như cơ chế giám sát của Quốc hội.

Đây là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN với tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên đoàn Giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tái cơ cấu nền kinh tế. 


Tái cơ cấu nền kinh tế và nợ công - ảnh 1
Ông Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Du Lịch phát biểu ý kiến.


Nghe nội dung chi tiết tại đây:







Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác