Hội thảo tham vấn dự án đập thủy điện Don Sahong trên dòng chính sông MêKong

(VOV5) - Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenlD), Mạng lưới sông ngòi Việt Nam tổ chức hội thảo "Tham vấn dự án đập thủy điện Don Sahong trên dòng chính sông MêKong.

Hội thảo tham vấn dự án đập thủy điện Don Sahong trên dòng chính sông MêKong - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: biendoikhihau.cantho.gov.vn

Phát biểu tại hội thảo, bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm phát triển Sáng tạo Xanh cho biết tại phiên họp của Ủy hội Mêkong diễn ra ngày 26-6-2014 ở Thái Lan, Lào đã tuyên bố sẽ tiến hành tham vấn dự án thủy điện DonSahong trong thời gian 6 tháng (từ tháng 7 đến tháng 12/2014).

Đây cũng là lý do, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức hội thảo này nhằm cung cấp thông tin và cập nhật về tiến trình liên quan tới phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mêkong. Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, khoa học đều có chung nhận định, việc xây đập thủy điện DonSahong có nguy cơ gây ra những thay đổi không thể phục hồi đối với các hệ sinh thái độc đáo trong khu vực thác Khone, gây nguy hiểm cho nghề cá trong đất liền, sinh kế và an ninh lương thực của người dân trong khu vực và vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác