Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết hủy bỏ Chương trình Giám sát cá da trơn đối với Việt Nam

(VOV5) - Với 55 phiếu thuận và 43 phiếu chống, ngày 25/05, Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết hủy bỏ Chương trình Giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) được công bố từ cuối năm 2015.

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết hủy bỏ Chương trình Giám sát cá da trơn đối với Việt Nam  - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: daidoanket.vn)


Tại phiên bỏ phiếu, các Thượng nghị sỹ Mỹ ủng hộ nghị quyết nêu rõ tính chất trùng lặp, lãng phí, không cần thiết và bảo hộ thương mại của chương trình giám sát trên, nhấn mạnh nguy cơ gây tranh chấp tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và hậu quả là các biện pháp trả đũa của các nước nhằm vào xuất khẩu nông sản của Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain cáo buộc Chương trình Giám sát cá da trơn của USDA là một nỗ lực trá hình nhằm bảo vệ các công ty cá da trơn ở miền Nam nước Mỹ trong cuộc cạnh tranh với các nhà nhập khẩu Việt Nam. Để có hiệu lực, nghị quyết này còn phải được Hạ viện Mỹ thông qua với số phiếu quá bán và Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật.


Trước đó, ngày 02/12/2015, USDA chính thức công bố các quy định mới nghiêm ngặt hơn đối với mặt hàng cá da trơn (catfish). Quy định mới này được các chuyên gia nhìn nhận sẽ tác động tới các nhà cung cấp nước ngoài cũng như các nhà sản xuất của Mỹ. Giới quan sát nhận định các quy định mới một khi được áp đặt trước hết sẽ khiến các nhà sản xuất cá da trơn ở Mỹ cũng sẽ gặp khó khăn vì phải chi thêm hàng triệu USD để tuân thủ những tiêu chuẩn mới. Ngành sản xuất cá da trơn của Mỹ chủ yếu tập trung ở các bang miền Nam như Alabama, Arkansas, Mississippi và Texas.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác