Việt Nam phấn đấu giảm từ 1,3 đến 1,5% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2016

(VOV5) - Năm 2016, Việt Nam phấn đấu giảm 1,3 đến 1,5% tỷ hệ hộ nghèo, riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%.

Việt Nam phấn đấu giảm từ 1,3 đến 1,5% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2016 - ảnh 1
Ảnh: baochinhphu.vn


Để đạt mục tiêu này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ đẩy mạnh thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo. Đồng thời, triển khai thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết: “Nhiệm vụ của chúng ta là phải kế thừa những thành quả đã đạt được về giảm nghèo trong giai đoạn trước và phải đẩy nhanh hơn, vững chắc hơn trong giai đoạn tới, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, thu hẹp chênh lệch mức sống của người dân ở các vùng miền khác nhau. Đặc biệt, phải tập trung vào miền núi, vùng đông đồng bào dân tộc và vùng ven biển, hải đảo. Cùng với đó là nâng cao chất lượng giảm nghèo theo hướng tiếp cận mới, không phải chỉ lo về ăn mà phải lo các nhu cầu khác cho người dân như học hành, chữa bệnh, nhà ở, nước sạch, thông tin.”

 

Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân khoảng 2% mỗi năm, từ 14,2% (cuối năm 2010) xuống dưới 4,5% vào năm 2015. Thành tựu về giảm nghèo của Việt Nam luôn là điểm sáng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác