4 Ngày Việt Nam tại Liên hoan nước của thành phố Pháp

 (VOV5) - Liên hoan nước của 1 thành phố Pháp đã trở thành nơi tôn vinh văn hóa Việt và thắt chặt quan hệ Việt-Pháp.

“Người dân tại Saint-Amand les Eaux được sống 4 ngày trong một bầu không khí Việt Nam.” - Thị trưởng thành phố nằm cách thủ đô Paris gần 200km này đã phát biểu như vậy nhân dịp thành phố tổ chức Liên hoan nước từ 20-23/6 và mời Việt Nam là khách mời danh dự. Liên hoan cũng là một cơ hội để thảo luận các dự án hợp tác giữa Việt Nam với địa phương có thế mạnh về các công nghệ về nước này.

Đến Saint-Amand les Eaux những ngày này, nhiều người Việt Nam cũng phải ngỡ ngàng khi bắt gặp từ cổng chào tại ngã tư dẫn vào thành phố dòng chữ bằng tiếng Việt “Liên hoan nước” bên cạnh mô hình chiếc xích lô Hà Nội, cờ đỏ sao vàng Việt nam được kết từ hoa, lá cờ Việt Nam tung bay trên bầu trời cùng cờ của Pháp và cờ Liên minh Châu Âu…

4 Ngày Việt Nam tại Liên hoan nước của thành phố Pháp  - ảnh 1
Liên hoan nước tại cổng chào thành phố

Bên trong tòa thư viện, nhà thờ chính – di tích văn hóa nổi tiếng của thành phố, trưng bày 4 triển lãm ảnh về Việt nam cùng nhiều bộ trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam do các bạn Pháp sưu tập và cất công mang về từ Việt Nam.

Thậm chí, còn có một “cánh đồng lúa” nhỏ giữa trung tâm thành phố để các em nhỏ tại đây thực hành cấy lúa nước để hiểu hơn về văn hóa, phong tục Việt Nam. Tất cả thể hiện sự trọng thị và tình cảm của lãnh đạo và người dân thành phố Saint-Amand les Eaux với đất nước chúng ta, cũng như tôn vinh những giá trị của “nước” - những giá trị chung mà Việt Nam và thành phố này cùng chia sẻ.

4 Ngày Việt Nam tại Liên hoan nước của thành phố Pháp  - ảnh 2
Cờ Việt Nam tung bay tại Saint Amand les Eaux

Phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan, Nghị sỹ, thị trưởng thành phố ông Alain Bocquet nhắc đến những tình cảm của ông với Việt Nam từ khi ông còn trẻ đã thực hiện nhiều hoạt động để ủng hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

Ông Alain Bocquet cho biết: “Khi còn là một đảng viên Cộng sản trẻ, tôi đã gõ cửa nhiều ngôi nhà để quyên tiền ủng hộ cho Việt Nam, gửi những món quà hỗ trợ trên những chuyến tàu ủng hộ cho Việt Nam. Việt Nam đã ở trong trái tim tôi từ lâu. Liên hoan nước năm nay diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm quan hệ và tổ chức Năm giao lưu chéo, do đó, chúng tôi quyết định lấy chủ đề là Việt Nam và mời Việt nam làm khách danh dự của liên hoan. Sự kiện này không chỉ giúp sống lại những kỷ niệm của những người Pháp như tôi về những ngày tháng ủng hộ cho hòa bình ở Việt Nam mà còn nuôi dưỡng nhiều hy vọng mới cho sự hợp tác.”

4 Ngày Việt Nam tại Liên hoan nước của thành phố Pháp  - ảnh 3
Thị trưởng thành phố Saint Amand les Eaux trả lời PV VOV

Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đánh giá cao liên hoan nước, tôn vinh vai trò của nước trong đời sống của cả nhân loại đồng thời là một hoạt động ý nghĩa trong Năm giao lưu chéo Việt- Pháp 2013-2014.

Ông sử dụng một hình ảnh biểu tượng rằng “liên hoan mang đến Saint-Amand les Eaux một con sông nhỏ của Việt Nam và lái những trái tim của người dân nơi này về với những dòng chảy ở Việt Nam”.

Không chỉ tham dự các hoạt động văn hóa, triển lãm, Đại sứ Dương Chí Dũng còn có cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp của thành phố Saint- Amand les Eaux để tìm kiếm các dự án hợp tác cụ thể giữa Việt Nam với thành phố này, đặc biệt là trong các công nghệ về nước và bảo vệ môi trường.

Trả lời PV Đài TNVN thường trú tại Pháp, Đại sứ Dương Chí Dũng cho biết:  “Chúng ta đến đây để giới thiệu cho các bạn ở đây, giới thiệu văn hóa trồng lúa, ẩm thực, các bộ quần áo các dân tộc, ảnh đẹp của các nghệ sỹ Pháp chụp về Việt Nam và cả một hội chợ trưng bày nhiều sản phẩm Việt Nam. Tôi cũng đến đây để gặp gỡ chính quyền địa phương, gặp gỡ các doanh nghiệp để thảo luận cơ hội hợp tác. Chúng ta xem học tập được bạn điều gì và xây dựng kế hoạch hợp tác trong tương lai, đặc biệt học tập bạn trong vấn đề xử lý nước, môi trường, bảo vệ cây xanh, bảo tồn thiên nhiên của bạn...”

4 Ngày Việt Nam tại Liên hoan nước của thành phố Pháp  - ảnh 4
Đại sứ Dương Chí Dũng chụp ảnh cùng Thị trưởng thành phố Saint Amand les Eaux

Cũng trong khuôn khổ liên hoan, có buổi trình chiếu bộ phim tài liệu “Thức lâu mới biết đêm dài” của đạo diễn Daniel Roussel về quá trình đàm phán, đấu tranh ngoại giao của hai đoàn đàm phán Việt Nam tại Pháp để ký kết thành công Hiệp định Paris./. 


Thùy Vân/VOV-Paris

Phản hồi

Các tin/bài khác