Các địa phương gặp mặt kiều bào về đón xuân trên quê hương

(VOV5) - Ngày 5/2, bà con kiều bào tại Ba Lan về quê đón Tết đã cùng tham gia buổi gặp gỡ, giao lưu do Câu lạc bộ Hà Thành khởi xướng.

Các địa phương gặp mặt kiều bào về đón xuân trên quê hương - ảnh 1
Kiều bào tại Ba Lan gặp mặt trên quê hương

Tại đây, các anh chị em đã cùng nhau ghi lại những hình ảnh đáng nhớ trong ngày Tết quê hương, cùng thưởng thức những món ăn cổ truyền dân tộc trong không khí của ngày Tết đang đến gần. Buổi gặp mặt như một chất keo thêm gắn kết giữa những người con xa quê được trở về quê hương dịp này.

Cùng ngày, tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt trên 50 kiều bào nhân dịp Xuân Bính Thân năm 2016.  Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã khái quát tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Tây Ninh năm 2015. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể kiều bào của tỉnh Tây Ninh lời chúc sức khỏe, thành đạt; với hy vọng kiều bào sẽ góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước. 

Còn tại tỉnh Bến Tre cũng đã tổ chức họp mặt thân mật giữa lãnh đạo tỉnh với kiều bào và thân nhân kiều bào về quê đón Tết cổ truyền. Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre kêu gọi bà con kiều bào đóng góp nguồn lực, sáng kiến để góp phần xây dựng quê hương. Trong năm 2015, với tinh thần hướng về cội nguồn, kiều bào Bến Tre đã ủng hộ để chăm lo cho người nghèo, thực hiện các công trình dân sinh với số tiền trên 14 tỷ đồng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác