Cậu bé 10 tuổi gốc Việt vô địch cờ vua ở Đức

(VOV5) - Ngày 21/5 (giờ Đức), kỳ thủ gốc Việt Bùi Lê Bảo Anh đã xuất sắc giành ngôi vô địch U-10 nam của Giải cờ vua trẻ vô địch nước Đức 2016.

Giải cờ vua trẻ vô địch nước Đức 2016 được tổ chức tại thành phố Villingen-Schwenningen.Giải thi đấu theo hệ Thụy Sĩ (11 ván tính điểm). Kết quả sau hơn 1 tuần thi đấu, Bảo Anh đã xuất sắc giành ngôi vô địch với 9,5 điểm sau 11 ván (9 thắng, 1 hòa và 1 thua). 


cau be 10 tuoi goc viet vo dich co vua o duc hinh 0
Kỳ thủ Bùi Lê Bảo Anh. (Nguồn ảnh: Internet).


Đây là kết quả không làm bất ngờ giới chuyên môn bởi Bảo Anh được xem là kỳ thủ trẻ số 1 nước Đức hiện nay. Em từng vô địch lứa tuổi U-8 nước Đức và sau đó vô địch luôn lứa tuổi U-8 của Giải cờ vua trẻ châu Âu mở rộng năm 2014. Ngoài ra, Bảo Anh từng được chọn đại diện Đức tranh tài ở nhiều giải quốc tế lớn.


Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), Bảo Anh có hệ số Elo 1659 ở nội dung cờ tiêu chuẩn. 


Ngoài Bảo Anh, Giải cờ vua trẻ vô địch nước Đức 2016 còn chứng kiến 2 kỳ thủ gốc Việt khác giành HCB. Ở lứa tuổi U-12 nam, Alex Dac Vuong Nguyễn đã đoạt HCB với 8,5 điểm sau 11 ván (8 thắng, 1 hòa, 2 thua), kém VĐV đoạt HCV là Ruben Gideon Koellner 1,5 điểm. Trong khi đó, Phuong Thao Vivien Nguyen đoạt HCB lứa tuổi U-10 nữ với 9,5 điểm sau thành tích 9 thắng, 1 hòa và 1 thua. Ở lứa tuổi này, Svenja Butenandt đã đoạt HCV với 11 ván toàn thắng được 11 điểm.


Được biết, giải đấu năm nay có sự tham dự của 690 kỳ thủ đến từ 16 tiểu bang trên toàn nước Đức, trong đó có 11 kỳ thủ Đức gốc Việt.

Phản hồi

Các tin/bài khác