Cộng đồng người Việt tại Daejeon Hàn Quốc tổ chức mừng xuân Đinh Dậu 2017

(VOV5) – Buổi gặp mặt đầu xuân là dịp để bà con cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc được gặp gỡ, trò chuyện trong không khí Tết cổ truyền của dân tộc.






Đã thành thông lệ, vào dịp đầu năm, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Daejeon ở Hàn Quốc tổ chức chương trình chào đón năm mới dành tặng cho bà con kiều bào. Hơn 200 bà con kiều bào đang sinh sống, học tập, lao động tại thành phố Daejeon và các vùng lân cận ở Hàn Quốc đã tham gia chương trình với chủ đề "Tết cộng đồng - Mừng xuân Đinh Dậu" diễn ra vào ngày 15/1.


Cộng đồng người Việt tại Daejeon Hàn Quốc tổ chức mừng xuân Đinh Dậu 2017 - ảnh 1
Trẻ em của gia đình đa văn hóa Việt - Hàn vui tươi trong chương trình Tết cộng đồng.



Chương trình được dàn dựng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước. Những trò chơi dân gian truyền thống để lại những cảm xúc đầm ấm, thân thiện và sự tươi trẻ, rộn ràng của mùa xuân. Bà Đinh Thị Tâm Hiền, Tham tán thương mại và đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, bày tỏ niềm vui khi được cùng đón tết với cộng đồng người Việt tại đây. Bà mong muốn trong tương lai cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển, mối quan hệ song phương giữa người dân hai nước sẽ ngày càng lớn mạnh. Bà cũng đã gửi lời chúc tết đến bà con cộng đồng người Việt ở đây.

Anh Vũ Đức Lượng, Chủ tịch Hội người Việt thành phố Daejeon, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: "Tết cộng đồng năm nay của chúng tôi đề cao tính gắn bó trong cộng đồng khối du học sinh, khối lao động và khối gia đình đa văn hóa trong khu vực thành phố Daejeon và vùng lân cận. Ngoài ra đây là dịp để thế hệ trẻ người Việt đang sống xa quê luôn gìn giữ và phát huy những thuần phong mỹ tục của Việt Nam”.

Chị Phạm Ngọc Bích, thành viên một gia đình đa văn hoá tâm sự chị sang Hàn Quốc kết hôn, sống và làm việc ở Hàn đã được gần 15 năm rồi. Làm dâu xa nhà nên chị cũng lâu lắm rồi không về Việt Nam ăn Tết. Ở Hàn Quốc, người ta cũng ăn Tết âm lịch như Việt Nam nhưng không làm to nên  không có Tết cổ truyền mang đậm hương sắc như quê hương Việt Nam. Nhưng năm nào, bên này, các anh chị em hội người Việt cũng  cùng nhau chuẩn bị tổ chức chương trình Tết nên cũng cảm nhận được không khí Tết quê hương. Bọn trẻ nhà chị nhờ đó cũng biết thế nào là Tết cổ truyền Việt Nam, cũng hiểu hơn về văn hoá truyền thống của quê mẹ".

Buổi gặp mặt đầu xuân là dịp để bà con cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc được gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ cùng nhau, để các cháu bé chưa một lần được ăn Tết tại Việt Nam có cơ hội khám phá, làm quen với không khí Tết cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với nước bạn truyền thống văn hoá, cách đón Tết cổ truyền của người Việt.


Một số hình ảnh tại chương trình:



Cộng đồng người Việt tại Daejeon Hàn Quốc tổ chức mừng xuân Đinh Dậu 2017 - ảnh 2
Cộng đồng người Việt tại Daejeon và các gia đình đa văn hóa chung vui trong ngày Tết cộng đồng.


Cộng đồng người Việt tại Daejeon Hàn Quốc tổ chức mừng xuân Đinh Dậu 2017 - ảnh 3
Ban tổ chức và các nhà tài trợ chúc mừng buổi lễ.


Cộng đồng người Việt tại Daejeon Hàn Quốc tổ chức mừng xuân Đinh Dậu 2017 - ảnh 4
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tôn vinh những cá nhân có nhiều thành tích cho cộng đồng.


Cộng đồng người Việt tại Daejeon Hàn Quốc tổ chức mừng xuân Đinh Dậu 2017 - ảnh 5
Các thành viên ban tổ chức "Tết cộng đồng - Mừng xuân Đinh Dậu 2017".


Cộng đồng người Việt tại Daejeon Hàn Quốc tổ chức mừng xuân Đinh Dậu 2017 - ảnh 6
Một tiết mục văn nghệ của cậu bé trong gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.


Cộng đồng người Việt tại Daejeon Hàn Quốc tổ chức mừng xuân Đinh Dậu 2017 - ảnh 7
Trao giải thưởng thiết kế logo của cộng đồng người Việt tại Daejeon, Hàn Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác