Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới

(VOV5) Tối qua (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Việt Nam. Tham dự buổi lễ có các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, đại diện các nước ASEAN cùng đông đảo kiều bào tại Mỹ.

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới - ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Việt Nam


Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, trong 69 năm qua, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như thực hiện chính sách hội nhập quốc tế: “Việt Nam đã đóng một vai trò chủ động và có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Cùng với ASEAN, Mỹ và các quốc gia khác, Việt Nam đang nỗ lực không ngừng để đảm bảo rằng luật pháp,  quy định và chuẩn mực quốc tế được tôn trọng trong khu vực và trên toàn thế giới”.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nêu rõ, hợp tác song phương Việt-Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng chỉ trong vòng 1 năm kể từ khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama tuyên bố xác lập quan hệ đối tác toàn diện giữa 2 nước.

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới - ảnh 2

Trong năm qua, nhiều quan chức cấp cao của chính phủ và Quốc hội Mỹ đã thăm Việt Nam, trong đó có Ngoại trưởng John Kerry, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey, Chủ tịch thường trực Thượng viện Patrick Leahy và Thượng nghị sỹ John McCain. Trong khi đó, nhiều đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam cũng đã thăm Mỹ để thúc đẩy quan hệ song phương.  

Thay mặt chính phủ Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel khẳng định, quan hệ Việt-Mỹ đang tiến trên một con đường mới đầy ấn tượng, mở ra những lĩnh vực hợp tác mới.

Theo ông Russel, Việt Nam và Mỹ đã ký thỏa thuận hạt nhân dân sự, đang cùng tham gia xây dựng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và đẩy mạnh hợp tác trong vấn đề an ninh biển. Ngoài ra, 2 nước còn tăng cường quan hệ thông qua các hoạt động giáo dục: “Việt Nam là 1 trong 10 nước có số lượng du học sinh lớn nhất tại Mỹ. Điều này mang ý nghĩa rất lớn và là sự đầu tư cho tương lai của 2 nước”.

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới - ảnh 3 

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam


Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russel nhấn mạnh năm 2015 sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ với các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam.


Tối 28/8, tại trung tâm thủ đô New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014). Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân nhấn mạnh rằng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Việt Nam và Ấn Độ sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác hiệu quả trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng.
         
Chiều 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cũng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Tuyết Mai khẳng định Việt Nam được công nhận rộng rãi là một đối tác tích cực, có trách nhiệm và tin cậy trong cộng đồng quốc tế, không ngừng nỗ lực cùng với Na Uy và cộng đồng quốc tế bảo đảm luật pháp quốc tế được tôn trọng ở khu vực và trên toàn thế giới.

Cũng trong ngày 28/8, tại Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Osaka tổ chức chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014). Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Trần Đức Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược cũng như những bước phát triển vượt bậc của hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian qua. Đặc biệt, việc hai nước quyết định nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược sâu rộng vì Hòa bình và Phồn vinh ở châu Á nhân chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 3/2014 là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác song phương về mọi mặt, thúc đẩy giao lưu và trao đổi giữa các doanh nghiệp và các địa phương của hai bên nói chung cũng như khu vực Kansai nói riêng.

          
Cũng nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sáng 29/8, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng đại diện cơ quan, doanh nghiệp và cộng động người Việt đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.


Phản hồi

Các tin/bài khác