Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 và Đại hội lần thứ nhất

(VOV5) - Sau khi ra mắt, chính thức thành lập Hội, ngày hôm qua (30/4), tại Trung tâm Văn hóa – Thương mại Hà Nội – Moskva ở thủ đô LB Nga Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm tròn 41 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và tổ chức Đại hội lần thứ nhất. 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 và Đại hội lần thứ nhất - ảnh 1
Ông Lưu Công Niệm, ủy viên BCH Hội đọc diễn văn tại buổi lễ


Tham dự lễ kỷ niệm có khoảng 60 cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại Moskva và một số tỉnh lân cận cùng đông đảo các vị khách mời là đại diện các Hội, đoàn thể của người Việt tại LB Nga, đại diện Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và những người bạn Nga, đại diện Hội Cựu chiến Binh Nga từng công tác tại Việt Nam. Có nhiều vị cựu chiến binh Nga tuổi đã cao vẫn lặn lội từ những tỉnh, thành phố lân cận về Thủ đô Moskva tham dự.

Đọc báo cáo khai mạc Đại hội, cũng là Diễn văn kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Ông Lưu Công Niệm, ủy viên BCH Hội, ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc. Diễn văn cũng khẳng định, những chiến công vẻ vang mà nhân dân Việt Nam cùng lực lượng bộ đội làm nên là có một phần to lớn của sự giúp đỡ chí tình của Liên Xô, của những sỹ quan, chuyên gia quân sự Nga đã cùng kề vai, sát cánh... Ông Lưu Công Niệm khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, những người lính, những cựu chiến binh Việt Nam càng cần phải đoàn kết, cùng nhau sinh hoạt trong một tổ chức chính trị xã hội có ý nghĩa này. 


Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 và Đại hội lần thứ nhất - ảnh 2
Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ


Nói về ý nghĩa quan trọng của sự kiện này, ông Nguyễn Đình Hoàng Chủ tịch Hội nhấn mạnh: “Hôm nay là ngày đáng nhớ trong Cộng đồng VN tại LB Nga - Ngày đại hội lần thứ Nhất Hội CCB VN tại LB Nga lại trùng với Ngày Thống nhất đất nước. Chúng tôi tổ chức một hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội đối với Cộng đồng VN tại LB Nga và với những đồng chí từng tham gia các hoạt động của QĐND VN. Đây là một tổ chức rất có ý nghĩa trong cộng đồng, bởi những người lính đã từng chiến đấu, cống hiến mồ hôi, xương máu cho Tổ Quốc và bây giờ vẫn tiếp tục tinh thần người lính. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để Hội CCB trở thành một tổ chức Hội có ích, có ảnh hưởng và làm được nhiều việc trong cộng đồng người VN tại LB Nga”.



Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 và Đại hội lần thứ nhất - ảnh 3
Ông Nikolai Kolesnic, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam phát biểu

Ông Nikolai Kolesnic, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam vẫn là một trong những người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam hôm nay, đặc biệt là những người đã từng là lính. Ông đã nhiều dịp thăm lại Việt Nam và vui mừng với những thành tích mới của nhân dân VN sau chiến thắng vĩ đại cách đây 41 năm. Nhân dịp này ông gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới nhân dân và quân đội Việt Nam: “Chiến thắng của các bạn là rất to lớn và bởi vậy, đây là một ngày lễ rất trọng đại của các bạn. Chúng tôi cũng như được sống trong cảm giác đó bởi chúng tôi đã có dịp sát cánh cùng các bạn. Và đây sẽ là cơ sở để đời đời con, cháu chúng ta mai sau sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị này. Việc thành lập Hội CCB và tổ chức Đại hội hôm nay cũng rất tốt vì đây sẽ là một tổ chức Hội có thể đoàn kết được các tổ chức xã hội khác của các bạn VN tại LB Nga và góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước chúng ta”.


Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 và Đại hội lần thứ nhất - ảnh 4
Ban chấp hành mới với 21 ủy viên đã được bầu

Một Ban chấp hành mới với 21 ủy viên đã được bầu và đề ra cho mình phương hướng hoạt động 10 điểm, rất cụ thể và đi vào những công việc có ích như: quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của hội viên; tham gia các phong trào hoạt động của Cộng đồng VN tại LB Nga cũng như các hoạt động của đoàn thể trong nước; Tổ chức các phong trào gây quỹ ủng hộ quê hương... Quan hệ tốt với Hội CCB Nga và Hội các CCB Nga đã từng công tác, chiến đầu tại VN thời kỳ chống Mỹ cứu nước v.v...

Phản hồi

Các tin/bài khác