Kiều bào đóng góp phát triển mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan

(VOV5) - Cộng đồng 120.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan luôn có ý thức gìn giữ văn hoá truyền thống và trở thành sứ giả hữu hiệu nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt nam- Thái lan.

Kiều bào Việt Nam tại Thái lan sinh sống tập trung ở các tỉnh Udon Tha Ni, Noọng Khai, Sakon Nakhon và Nakhon Phanom, trong đó Nakhon Phanom là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống và hoạt động cách mạng trong những năm 1928-1929. Để gìn giữ văn hoá truyền thống của người Việt, đồng bào quan tâm dạy tiếng Việt cho con em mình. Từ năm 2002, ông Đậu Văn Khánh, một người tâm huyết, đã mở trường Apibanbanxa dạy 4 ngôn ngữ: Anh, Lào, Thái, Việt Nam, trong đó tiếng Việt là ngôn ngữ chính. Ông Khánh cho biết: Trường này thành lập muốn để lại tiếng nói Việt Nam với các con cháu là thế hệ thứ 3, thứ 4. Trường đã giảng dạy cho các lớp ở các bậc mẫu giáo, tiểu học, trung học. Các bậc phụ huynh và  tỉnh trưởng tỉnh Nakhon cũng học ở trường.

Kiều bào đóng góp phát triển mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan - ảnh 1

Nhờ sự vào cuộc của nhiều cá nhân cũng như hội người Việt Nam ở một số tỉnh thành cùng việc hỗ trợ của chính quyền Thái Lan, con em của kiều bào ở Thái lan không còn thiếu nơi học tiếng Việt. Trường dạy tiếng Việt đầu tiên ở huyện Thà Bò, tỉnh Noọng khai, ra đời khoảng cuối năm 2009, đã đáp ứng lòng mong mỏi của gần 400 hộ gia đình người Việt.  Ông Mai Văn Chính, người Việt ở Noọng khai, bày tỏ:    Mong muốn mở được trường Việt để dạy con cháu biết chữ Việt để hướng về Tổ quốc, giữ lại phong tục tập quán cổ truyền của người Việt Nam. Mục đích là muốn dạy cho con cháu biết tiếng Việt, cho nó không quên cội nguồn của Việt Nam.

Tuy sống xa đất nước nhưng người Việt ở Thái Lan luôn coi trọng, duy trì nét văn hoá, phong tục, tập quán của người Việt. Sinh ra ở Khỏn Kèn nhưng chị Vũ Ánh Tuyết sớm được bố mẹ quê gốc Nam Định truyền dạy từng lời ăn, nét ở, lễ giáo của người Việt. Với công việc trong Hội văn hóa Thái – Việt, chị Tuyết tự hào vì được làm cầu nối mang văn hóa Việt Nam đến bạn bè Thái Lan:   Gần đây cũng giúp đỡ đoàn làm phim đi quay phim đời sống xã hội của các gia đình Việt kiều làm ăn thành đạt ở nước Thái. Người Thái đa số chưa hiểu gì về Việt kiều mình. Chương trình này giới thiệu cho người ta thấy người Việt  sống ở đất Thái, theo lời dạy của Bác Hồ luôn làm những điều tốt để dân Thái thương và quý.

 Bằng việc gìn giữ văn hoá truyền thống và duy trì quan hệ tốt với chính quyền sở tại, người Việt Nam ở Thái Lan đang đóng góp không ngừng kết nối tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam- Thái Lan./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác