Mang tiếng Việt bay xa

(VOV5) - Tiếp cận với phương pháp giảng dạy và tài liệu được xây dựng riêng cho việc dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài – đó là điều mà các học viên đã nhận được thông qua khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mới đây tại Hà Nội. 

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 1
Các học viên chụp ảnh cùng GS Nguyễn Minh Thuyết, một trong các giảng viên của khóa tập huấn

Nghe âm thanh bài viết tại đây:




Trong khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho các giáo viên đang giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài, không chỉ thuần túy trao đổi về phương pháp giảng dạy mà các giảng viên luôn tạo môi trường để các học viên có thể giao lưu với nhau, thông qua đó làm tăng cường sự gắn kết giữa những người tham gia khóa học. Bà Nguyễn Thị Thanh Sớm, Việt kiều ở Nakhonphanom, Thái Lan, chia sẻ: "Trong những ngày tham gia khóa tập huấn, ngoài việc tiếp nhận phương pháp, kiến thức giảng dạy từ các thầy cô, các học viên được sống như một gia đình với sự quan tâm của Ban tổ chức và những người bạn đồng nghiệp. Khi tham gia lớp tập huấn này, tôi mong muốn hiểu biết thêm từ ngữ và hiểu biết thêm để đem về dạy cho các cháu và các phụ huynh muốn học tiếng Việt. Thêm nữa, tôi sẽ dùng hiểu biết của mình về tiếng Việt để làm cho công việc cộng đồng của tôi tốt hơn như mỗi khi dẫn chương trình, soạn lời phát biểu trong các buổi lễ của cộng đồng…".


Hiện đang làm doanh nghiệp của gia đình, bà Sớm đã tình nguyện đảm nhận lớp múa cho con em người Việt tại Nakhonphanom. Tuy nhiên, có một quy tắc rất hay mà bà đặt ra cho các học viên của mình, đó là phải học tiếng Việt trước khi học múa…


Hầu hết những học viên tham gia khóa tập huấn đều là những người dạy tiếng Việt “tay ngang” và không được trang bị kỹ năng sư phạm. Vì vậy mà các thầy cô giáo đều phải tự tìm cho mình cách thức tiếp cận và truyền đạt tiếng Việt cho các em sao cho dễ hiểu, dễ tiếp thu. Chị Đỗ Như Phương Hồng, giáo viên tại trung tâm tiếng Việt Budapest, Hungary cho biết: "Năm năm vừa qua, là 5 năm chúng tôi tự tìm tòi, mày mò ra 1 phương pháp dạy, làm sao để các cháu thích đến lớp tiếng Việt và cũng phải biết đọc, biết viết, hiểu biết về văn hóa VN. Khi tham gia khóa tập huấn, tôi rất vui vì được nghe các thầy giáo nói về phương pháp sư phạm phù hợp với người VN ở nước ngoài. Những kiến thức nhận được là điều rất quý báu với tôi vì tôi có thể tiếp tục làm công việc của mình, với sự khẳng định mình đã đi đúng hướng, và điều đó làm tôi tự tin hơn khi xây dựng các lớp tiếng Việt ở Hungary".


Cũng phải tự soạn giáo trình, tự tìm phương pháp giảng dạy để thu hút các em đến lớp, chị Nguyễn Thị Gái, giáo viên dạy tiếng Việt của Hội người VN tại Pháp tâm sự, qua gần 1 tháng tham gia tập huấn, chị đã học được nhiều, củng cố thêm kiến thức giảng dạy tiếng Việt từ các các giáo sư, tiến sỹ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ và tiếng Việt, cũng như được trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp đến từ nhiều nước. Đặc biệt, khóa tập huấn sẽ giúp ích rất nhiều cho chị trong quá trình biên soạn tài liệu giảng dạy tiếp theo: "Bộ sách mới ra hồi năm ngoái, và hiện tại chúng tôi đang biên soạn một bộ khác, sẽ soạn 4 cuốn cho các em từ 4 tuổi đến 14 tuổi, vừa tiếng Pháp và tiếng Việt. Nhưng sau khi tham gia khóa tập huấn này, tôi biết mình sẽ phải cải tiến nhiều hơn cho bộ sách của mình, áp dụng và học hỏi bộ sách của các thầy cô để làm cho bộ sách đó tốt hơn" - chị Gái khẳng định.

Còn bà Anke Fridel- Nguyễn, Giảng viên Trường Đại học Humboldt, CHLB Đức chia sẻ: "Qua khóa tập huấn tôi đã làm quen được những thầy cô giáo trên khắp thế giới, biết được những hoàn cảnh dạy tiếng Việt rất khó khăn, từ đó tôi thấy những khó khăn mà mình cảm nhận thì thực ra không khó khăn gì so với những khó khăn ở những nơi khác. Về phương pháp giảng dạy tiếng Việt thì rất thú vị. Tôi nhận ra rằng bây giờ so với 20 năm trước đã thay đổi rất nhiều, khả năng thực hiện giờ học tiếng Việt đa dạng, vui vẻ hơn, và mỗi người học có khả năng iao tiếp ngay từ đầu. Bản thân tôi có thu hoạch rất lớn về mặt ngôn ngữ, các thầy đã giảng dạy về ngữ pháp tiếng Việt, giải thích những từ cần nói thế nào… Tiếng Việt của tôi được nâng cao thì việc giảng dạy của tôi cũng sẽ tốt hơn rất nhiều".


Bên cạnh những hoạt động chính như nâng cao trình độ chuyên môn, trao đổi phương pháp giảng dạy, khóa tập huấn còn có các hoạt động bên lề nhằm hướng đến việc giáo dục về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc; giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, công cuộc đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế của đất nước gắn liền với sự phát triển của tiếng Việt… Ông Trần Đức Mậu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, thành công của các khóa tập huấn như thế này sẽ tạo tiền đề để Ủy ban phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng nên không gian tiếng Việt ở nước ngoài, đem tiếng Việt gần hơn với kiều bào và những người yêu mến Việt Nam.

Một số hình ảnh hoạt động của khóa tập huấn:

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 2
Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên khóa tập huấn

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 3
Trong giờ học...

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 4

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 5
Chăm chú ghi lại lời giảng của thầy

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 6
Cùng hát những bài ca về quê hương đất nước

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 7
Tham dự Tọa đàm “Tài liệu dạy, học tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: thực trạng và giải pháp”

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 8
Thăm trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 9


Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 10
Thăm Đại học Hà Nội

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 11
Nhận bằng chứng nhận tham gia khóa tập huấn

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 12

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 13
Ngoài giờ lên lớp, các học viên cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa: Tạo dáng bên bờ Hồ Tây - một danh thắng của Thủ đô Hà Nội

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 14
Cùng tham quan chùa Bái Đính

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 15
Danh thắng Tràng An

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 16
Thư giãn trên Vịnh Hạ Long

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 17
Chụp hình kỷ niệm trên bãi biển

Mang tiếng Việt bay xa - ảnh 18
Các học viên chia sẻ, khóa tập huấn này là khoảng thời gian bổ ích và rất đáng nhớ
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác