Những “sứ giả” ở Nantes

(VOV5)- Thành phố Nantes yên bình ở phía Tây nước Pháp từ nhiều năm qua là nơi học tập của hàng trăm sinh viên Việt Nam.

Đến từ nhiều địa phương và theo học nhiều ngành khác nhau, nhưng điểm chung của các sinh viên Việt Nam là đều gặp khó khăn khi phải một mình lo toan cuộc sống mới ở nước ngoài. Thế nên, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nantes (AEVN) đã ra đời với phương châm hoạt động là gắn kết những sinh viên Việt Nam vào những hoạt động bổ ích nhằm giúp đỡ nhau trong học tập, trong cuộc sống và giữ gìn cũng như giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Được thành lập từ năm 2006, với 15 thành viên, sau 8 năm hoạt động, AEVN đã có hơn 200 thành viên là sinh viên học tập và nghiên cứu tại các trường đại học ở Nantes… Để thực hiện được mục tiêu của mình, với sự tham gia tự nguyện của các du học sinh Việt Nam tại Pháp, mà nòng cốt là những sinh viên hiện sống, học tập và làm việc tại thành phố Nantes, AEVN đã tổ chức các hoạt động thường niên như chào sinh viên mới, Tết Nguyên đán, Hội thao sinh viên Nantes mở rộng…

Các hoạt động này nhằm giúp đỡ sinh viên Việt Nam hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Pháp. Bên cạnh đó, AEVN còn có những hoạt động quan trọng nhằm giới thiệu những nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua việc hợp tác cùng Amité Vietnam-Loire Atlantique (AVLA), Maire de Nantes… tham gia các ngày hội văn hóa quốc tế và tổ chức những sự kiện lớn nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Những “sứ giả” ở Nantes - ảnh 1
Sinh viên Việt Nam tại thành phố Nantes. Ảnh: Nguyễn Trung Nghĩa 

Mới đây AEVN đã kết hợp với nhóm nhạc Music Rendez-Vous (Gặp gỡ Âm nhạc) - gồm các sinh viên Việt Nam hiện đang sống và làm việc tại Nantes và các thành phố lân cận - tổ chức các hoạt động âm nhạc thường kỳ. Sự kiện này nhanh chóng trở thành một điểm hẹn văn hóa không chỉ dành cho sinh viên Việt Nam tại thành phố Nantes, mà còn thu hút sự chú ý của người dân bản xứ và sinh viên quốc tế. Khởi đầu với 9 thành viên, qua ba kỳ biểu diễn, tới nay nhóm nhạc đã "chiêu mộ" được 14 người. Cứ mỗi cuối tuần, các thành viên từ các thành phố khác nhau lại vượt đường xa tới Nantes để tập luyện. Được tổ chức đều đặn vài tháng một lần, chương trình được nhiều người Pháp yêu Việt Nam và sinh viên quốc tế tại đây đón nhận. Có khán giả vượt cả quãng đường gần 200km tới lắng nghe các ca khúc Việt Nam.

Theo ông Claude Buffiere, một khán giả Pháp quen thuộc của chương trình cho hay: "Các bạn sinh viên Việt Nam biểu diễn rất hay, chuyên nghiệp và đầy cảm xúc. Tuy không hiểu về ca từ nhưng tôi bị cảm động bởi giai điệu và sự nhiệt tình của các bạn". Trong khi đó, Chủ tịch AEVN Đặng Tuấn Minh chia sẻ: "Với Music Rendez-Vous, chúng tôi hy vọng sẽ quảng bá được văn hóa và âm nhạc Việt Nam tới người Pháp và sinh viên quốc tế. Hội sinh viên sẽ kết hợp với nhóm nhạc để duy trì chương trình thường xuyên, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được thể hiện niềm đam mê âm nhạc và giao lưu kết bạn".

Bằng những hoạt động hiệu quả, AEVN đã khẳng định được vị trí "cầu nối - ngôi nhà chung" với mỗi du học sinh tại Nantes. Quan trọng hơn, với tinh thần mỗi sinh viên là một sứ giả, AEVN đã tích cực quảng bá để người nước ngoài có cái nhìn toàn diện về một nước Việt Nam đang đổi mới, thân thiện và phát triển./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác