Tỉnh Nghệ An gặp gỡ kiều bào về thăm quê hương, đón tết cổ truyền dân tộc

(VOV5) - Nhân dịp đầu Xuân, sáng 23/2, tại Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An gặp mặt kiều bào, những người Nghệ An đang sinh sống, lao động, học tập và công tác ở nước ngoài về thăm quê hương, đón Xuân Ất Mùi 2015.

Tỉnh Nghệ An gặp gỡ kiều bào về thăm quê hương, đón tết cổ truyền dân tộc - ảnh 1
Ảnh minhb họa:baosonla.org.vn

Tại buổi gặp mặt, Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) nhấn mạnh thời gian qua, vai trò, vị thế của người Việt được khẳng định và ngày càng nâng cao trong xã hội nước sở tại nơi bà con sinh sống. Kiều bào đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước, cùng chung sức với đồng bào trong nước trong nhiều hoạt động, đặc biệt là những hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương, thể hiện tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, thể hiện vai trò của kiều bào là nguồn lực quan trọng của dân tộc Việt Nam. Năm 2015, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động dành cho kiều bào nhằm tăng cường sự gắn bó giữa kiều bào với các địa phương trong nước, tạo điều kiện để kiều bào đóng góp xây dựng quê hương.

Trước đó, đoàn kiều bào, những người Nghệ An đang sinh sống, lao động, học tập ở nước ngoài đã đến dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh, Thành phố Vinh./.

Phản hồi

Các tin/bài khác