Yêu cầu Angola đảm bảo an toàn cho công đồng người Việt

(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cũng đang phối hợp với cộng đồng người Việt tại Angola để giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho anh Lê Văn Quế.

Tại cuộc họp báo thường kỳ được tổ chức chiều 8/10, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin một lao động người Việt tại Angola đã bị cướp giết hại, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết.

yeu cau angola dam bao an toan cho cong dong nguoi viet hinh 0
Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam ở Angola về trường hợp công dân xấu số.


Bộ Ngoại giao đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Angola để xác minh thông tin. Được biết anh Lê Văn Quế là lao động tự do đã bị một nhóm cướp có vũ trang sát hại tại khu vực Viana gần thủ đô Luanda.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc.

“Điều quan trọng là yêu cầu các cơ quan chức năng của Angola phải đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm ăn tại Angola”, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cũng đang phối hợp với cộng đồng người Việt tại Angola để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh lo hậu sự cho anh Lê Văn Quế.

Phản hồi

Các tin/bài khác