15 tác phẩm xuất sắc được trao giải tại lễ tổng kết cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý"

(VOV5) - Các tác phẩm đạt giải phản ánh những tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên, người dân, những tấm gương giàu nghị lực, giàu tình thương, dám nghĩ, dám làm, góp phần xây dựng đất nước.

15 tác phẩm xuất sắc được trao giải tại lễ tổng kết cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý
Các nhân vật giao lưu trong chương trình (Ảnh: qdnd.vn)


Tối 11/6, tại Hà Nội, Báo quân đội nhân dân tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 7" (2015-2016) và chương trình giao lưu – nghệ thuật với chủ đề “Vững bước theo con đường Bác đi”. 


Tại Lễ Tổng kết, Ban tổ chức trao giải thưởng cho 15 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 200 tác phẩm tham gia cuộc thi. Giải Nhất được trao cho tác phẩm “Cây sáng kiến - Bí thư chi bộ nói và làm” của tác giả Nguyễn Đức Chính, cán bộ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. 


Các tác phẩm đạt giải phản ánh những tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên, người dân, những tấm gương giàu nghị lực, giàu tình thương, dám nghĩ, dám làm, góp phần xây dựng đất nước, nhân lên những giá trị nhân văn, văn hóa và trí tuệ Việt Nam, có sức ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.


Cũng trong đêm tổng kết cuộc thi, Báo Quân đội nhân dân đã phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 8 với các thể loại: Bút ký, phóng sự, phóng sự điều tra, phản ánh, ghi chép.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác