Bác sĩ Vũ Mạnh Hà, người hết lòng vì bệnh nhân nghèo ở tỉnh Hà Giang

(VOV5) - Bác sĩ Vũ Mạnh Hà, tiến sỹ y học đầu tiên của tỉnh Hà Giang, đã khám, chữa bệnh về mắt cho hàng nghìn người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là tấm gương tiêu biểu của tỉnh Hà Giang trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Bác sĩ Vũ Mạnh Hà, người hết lòng vì bệnh nhân nghèo ở tỉnh Hà Giang - ảnh 1
Tiến sỹ, bác sỹ Vũ Mạnh Hà tư vấn cho người dân các bệnh về mắt

Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Nguyên năm 2003, bác sĩ Vũ Mạnh Hà về công tác tại khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang. Khi đó, bệnh viện thiếu cả trang thiết bị lẫn các bác sĩ có chuyên môn cao. Bệnh nhân nặng đều phải chuyển lên tuyến trên, người nghèo không có tiền để phẫu thuật thì phải cam chịu cuộc sống mù lòa....Tất cả những điều đó khiến bác sĩ Vũ Mạnh Hà luôn trăn trở, suy nghĩ. Anh quyết tâm về các bệnh viện lớn, tìm các thầy giỏi để học hỏi, nâng cao chuyên môn cũng như tự tìm đến các tổ chức trong và ngoài nước để huy động nguồn tài trợ giúp đỡ các bệnh nhân nghèo. Ông Huấn Trung Thành ở xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang bị đục thủy tinh thể nhiều năm nay. Thông qua chương trình mổ mắt miễn phí do bác sĩ Vũ Mạnh Hà đảm nhiệm, đến nay, thị lực của ông Thành được khắc phục. Ông Huấn Trung Thành chia sẻ: “Tôi bị bệnh về mắt 3, 4 năm nay rồi. Mọi hoạt động sinh hoạt đều rất khó khăn. Khi đi trong nhà, tôi cũng bị vấp ngã liên tục. Từ ngày mổ mắt đến nay thì mắt tôi đã sáng. Tôi mừng lắm”.


Đến nay, khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, đã có những chuyển biến đáng tự hào. Các kỹ thuật khó từ Trung ương được bác sĩ Hà dày công học hỏi, đem về ứng dụng tại địa phương. Bác sĩ Hà cũng ứng dụng thành công đề tài “Nghiên cứu phẫu thuật đục thủy tinh thể tại tỉnh Hà Giang bằng hai phương pháp phaco”. Để những người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang có cơ hội được khám, chữa bệnh về mắt, bác sĩ Vũ Mạnh Hà đã đề xuất thành lập Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ của tỉnh, tích cực tổ chức các phong trào tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội. Bác sĩ Hà là cầu nối giữa các chương trình thiện nguyện của các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện Mắt, tổ chức phi Chính phủ FHF của Australia, Vision care Hàn Quốc... với người dân nghèo Hà Giang. Các hoạt động khám, cấp phát thuốc miễn phí của các chương trình này không chỉ tạo được niềm tin của bệnh nhân, mà còn động viên, thu hút những thầy thuốc trẻ có tay nghề tình nguyện tham gia cống hiến. Một thành viên thuộc Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ của tỉnh Hà Giang, cho biết: 
“Anh Hà là tấm gương tốt. Chúng tôi, những bác sĩ trẻ, luôn muốn học tập, noi theo gương anh cũng như nghe theo sự chỉ bảo của anh. Những hoạt động tình nguyện của ngành y tế Hà Giang và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang diễn ra thường xuyên”.


Bác sĩ Vũ Mạnh Hà, người hết lòng vì bệnh nhân nghèo ở tỉnh Hà Giang - ảnh 2
Bác sỹ Vũ Mạnh Hà (ngồi thứ 2 bên phải) tại cuộc giao lưu các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Từ năm 2009 đến nay, trung bình mỗi năm bác sĩ Vũ Mạnh Hà cùng các đồng nghiệp tổ chức từ 15 - 20 lượt khám và phẫu thuật miễn phí tại tất cả các huyện của tỉnh Hà Giang. Anh cùng đồng nghiệp cũng trực tiếp khám chữa bệnh cho hàng chục nghìn lượt bệnh nhân trong toàn tỉnh, phẫu thuật chữa trị mù lòa miễn phí cho gần 5.000 người bệnh. Mong mỏi lớn nhất của anh là cộng đồng xã hội cần chung tay góp sức nhiều hơn nữa để những người nghèo có thêm cơ hội khám, chữa bệnh. Bác sĩ Vũ Mạnh Hà chia sẻ: 
“Làm nghề y phải có cái tâm, cái đức thì mới thành người thầy thuốc tốt. Mong muốn của chúng tôi làm sao cho ngành y phát triển, muốn vậy cần sự chung tay của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương”.


Năm 2014, Bác sĩ Vũ Mạnh Hà bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y học chuyên ngành Nhãn khoa, trở thành Tiến sĩ y học đầu tiên của tỉnh Hà Giang và là tiến sĩ trẻ tuổi nhất ngành Nhãn khoa cả nước. Bằng cái tâm luôn hết lòng với người bệnh, coi nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính mình, Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà luôn được người dân tin yêu, mến phục.
Tin liên quan

Phản hồi

Nguyễn Hữu Định

Xin Ad cho số bác sĩ để e có thể liên lạc được không ạ

Các tin/bài khác