Đại đức Thích Lệ Tấn "Kỹ sư áo nâu" xây cầu cho nông dân

(VOV5) - Hơn 10 năm hoạt động xã hội từ thiện, với những công trình phục vụ thiết thực cho đời sống người dân, Đại Đức Thích Lệ Tấn, Sư thầy Trụ trì chùa Giác Hoa, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, được nhiều người biết đến như một “kỹ sư áo nâu”. Chỉ trong vài năm gần đây, nhà sư đã vận động các nhà hảo tâm quyên góp được hàng chục tỉ đồng để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, chia sẻ khó khăn với người nghèo… Đặc biệt, trung tâm xác lập kỷ lục Việt Nam đã xác nhận Đại đức là nhà sư vận động xây cầu và các công trình từ thiện nhiều nhất tỉnh Long An. 

Đại đức Thích Lệ Tấn
Đại đức Thích Lệ Tấn (người thứ hai, từ phải sang) trực tiếp giám sát công trình (Ảnh: phapluattp.vn)


Nghe nội dung chi tiết tại đây:



5 năm qua, từ 2009 – 2013, Đại Đức Thích Lệ Tấn vận động hơn 13,7 tỷ đồng thực hiện công tác xã hội, trong đó dành hơn 5,5 tỷ đồng bắc 48 cây cầu bê tông cốt thép. Đặc biệt, cuối năm 2013, công trình cầu treo lớn bắc qua  kinh Dương Văn Dương được khởi công xây dựng với chiều dài 80 m, rộng 3 m, tải trọng 3,5 tấn, tổng giá trị 1,6 tỉ đồng; trong đó chi ngân sách địa phương khoảng hơn 700 triệu, số còn lại do các Phật tử, nhà hảo tâm, đơn vị doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2014, Đại Đức vận động xây 11 cây cầu cho các xã trong và ngoài huyện, với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là xã Hậu Thạnh Đông 6 cây cầu và xã Nhơn Ninh 2 cây cầu. Ông Trương Văn Vinh - ấp 2, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, bày tỏ: 
“Khi biết được thông tin thầy Lệ Tấn vận động xây cầu bắc qua sông bà con rất là mừng. Có cây cầu này giúp cho người dân thông thương thuận lợi. Vì vậy bà con  góp công, góp sức để xây cầu. Đặc biệt là cây cầu này được xây dựng rất nhanh, chỉ hơn 50 ngày là hoàn thành”.

Đại đức Thích Lệ Tấn
Chiếc cầu do chùa Giác Hoa làm chủ đầu tư xây dựng với tổng giá trị 1,6 tỷ đồng (Ảnh: Lao động)

Đại Đức Thích Lệ Tấn bén duyên với việc xây cầu từ hàng chục năm trước. Ngoài việc dành thời gian đi khảo sát thực địa, vận động kinh phí từ các mạnh thường quân, nhà sư cùng nhóm thợ còn mày mò, thiết kế những chiếc cầu giá thành rẻ nhưng bền đẹp, được ngành xây dựng cấp phép. Từ đó, những chiếc cầu bê tông mang thương hiệu “kỹ sư áo nâu” bắt đầu xuất hiện ở nhiều vùng quê nghèo, từ Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Trụ, Châu Thành đến một số địa phương lân cận như Tiền Giang, Đồng Tháp…Ông Lê Hoàng Mạnh ở ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết đã cùng bà con ủng hộ xây dựng những cây cầu nông  thôn do thầy Lệ Tấn vận động. Ông tâm sự: 
“Mong mỏi cây cầu này lâu lắm rồi. Bà con người góp công, người góp của để xây cầu sớm hoàn thành”.

Không chỉ xây cầu, Đại đức Thích Lệ Tấn còn quan tâm nhiều đến những mảnh đời khó khăn, bất hạnh ở các địa phương trong tỉnh. Tính riêng sáu tháng đầu năm 2014, ngoài việc xây cầu, Đại Đức cùng tăng, ni phật tử chùa Giác Hoa trao tặng hơn 400 phần quà tiếp sức học sinh nghèo đến trường, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, cách mạng lão thành, người già neo đơn, mổ mắt miễn phí cho hơn 470 trường hợp. Tổng kinh phí cho các hoạt động này ước tính hơn 4,8 tỷ đồng. Tâm nguyện của Đại đức Thích Lệ Tấn là làm được nhiều cây cầu, giúp cho nhiều hộ gia đình khó khăn góp phần cải thiện đời sống cho bà con vùng nông thôn: 
“Chúng tôi lúc nào cũng phối kết hợp với chính quyền, nhân dân để cùng vận động phát huy làm sao xã nào cũng là xã nông thôn mới. Từ đó góp phần nâng cao đời sống của địa phương lên cũng như các sinh hoạt của địa phương ngày càng văn minh, tiến bộ”.

Chính những công trình phục vụ dân sinh, những hoạt động thiện nguyện như thế này góp phần tích cực giúp địa phương sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Mong rằng trong thời gian tới, nhiều công trình mang thương hiệu “Kỹ sư áo nâu” sẽ  tiếp tục được xây dựng theo tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, từ đó từng bước nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội  của Long An./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác