Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, anh hùng lao động ngành y

(VOV5) - Một người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh, một nhà khoa học nghiêm túc, một cán bộ quản lý giỏi và là người được coi là “kiến trúc sư trưởng” của hệ thống huyết học và truyền máu Việt Nam.


Đó là Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung ương. Ông là một trong 10 gương mặt Công dân thủ đô ưu tú năm 2015. 

Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí là người khởi xướng “Lễ hội Xuân Hồng” và gần đây là “Hành trình đỏ”. Đây là hai sự kiện hiến máu quy mô lớn, thu hút hàng chục vạn người trong cả nước tham gia mỗi năm; qua đó bổ sung một lượng máu lớn cho ngân hàng dự trữ máu, góp phần cứu sống hàng vạn bệnh nhân. Trước đây, 100% số lượng máu tiếp nhận được là từ người bán máu chuyên nghiệp với số lượng rất ít. Đến năm 2014, lượng máu có được đã tăng lên rất nhiều và 96% số máu có được là từ người hiến máu tình nguyện. Thành quả đó là do nỗ lực trong nhiều năm của cá nhân Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí và tập thể cán bộ, nhân viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Tuy nhiên, với người thầy thuốc này, như thế vẫn là chưa đủ. Ông luôn trăn trở tìm cách làm cho nguồn dự trữ máu “dư dả” hơn. Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí tâm sự: “Cũng tại Hà Nội, lễ hội Xuân hồng đã lan ra các tỉnh khác, và tôi được biết thời điểm này có 63 tỉnh, thành phố đều tổ chức Lễ hội Xuân hồng. Vì vậy, tình trạng thiếu máu không chỉ được giải quyết ở Thủ đô Hà Nội mà trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên cần có nhiều chương trình tương tự như thế để người hiến máu tình nguyện tăng lên, đủ cung cấp về nhu cầu máu trên phạm vi toàn quốc".


Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, anh hùng lao động ngành y - ảnh 1

Ban lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu TW tặng hoa chúc mừng GS. TS Nguyễn Anh Trí

Luôn day dứt về số phận của những con người không may mang trọng bệnh, thời gian qua, Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí đã đề xuất và trực tiếp chỉ đạo tập thể cán bộ, nhân viên Viện huyết học và truyền máu Trung ương thực hiện nhiều chương trình, dự án quan trọng, mang lại những kết quả thực sự quý giá. Trong đó có chương trình “Máu cho biển đảo, vùng sâu vùng xa” và gần đây là dự án xây dựng “Ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng”. Dự án này đã mang đến niềm vui, hy vọng hồi sinh cho rất nhiều bệnh nhân không may bị ung thư máu và một số bệnh nặng khác. Anh Nguyễn Văn Trí, một bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi đến căng tin bệnh viện ăn, bác sỹ Trí vỗ vai tôi, tôi nhận thấy sự thân thiện. Trong thời gian ở bệnh viện, tôi luôn coi bác sỹ Trí như một tấm gương để học hỏi về tinh thần hết mình vì bệnh nhân. Tôi cũng muốn được sống để tri ân tới những người thân và làm được nhiều điều có ý nghĩa như bác sỹ Trí".

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí luôn coi trọng việc cử các y, bác sỹ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở cả trong và ngoài nước. Đến nay, đã có hàng trăm bác sỹ trẻ được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ khó khăn của Viện. Ngay tại Viện, nhiều năm qua, từ những chủ trương có tính dài hạn của ông và Ban lãnh đạo, một hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến đã được trang bị, giúp cho việc chuẩn đoán và điều trị các bệnh về máu đạt kết quả cao. Trong Viện còn có Trung tâm truyền máu Hà Nội với lượng máu tiếp nhận được lên tới hơn 200 nghìn đơn vị máu/năm, bảo đảm cung cấp máu và chế phẩm máu an toàn, chất lượng cho hơn 120 bệnh viện thuộc 16 tỉnh, thành phía Bắc. Đây là một trong những nỗ lực rất lớn, rất đáng trân trọng của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mà Giáo sư Nguyễn Anh Trí là người chèo lái. Thạc sỹ Ngô Mạnh Quân, Trưởng Khoa vận động hiến máu, cho biết: “Bác sỹ Trí có cách đào tạo rất tốt, giúp cho học trò chủ động. Chỉ bằng cách gợi ý vấn đề và người học trò phải chủ động đi tìm vấn đề đó. Điều thứ hai chúng tôi nhận thấy ở Giáo sư Trí là tạo động lực cho học trò của mình, luôn chủ động tìm đề tài nghiên cứu, làm sao để công trình nghiên cứu của mình có ý nghĩa và giúp ích cho mọi người. Đây là hai yếu tố giúp cho công trình nghiên cứu của giáo sư Trí luôn có tính ứng dụng rất cao".

Gần 40 năm gắn bó với nghề, với lòng nhân ái, yêu thương người bệnh, Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí trở thành một tấm gương sáng cho đội ngũ y bác sỹ về tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và là một nhà quản lý giỏi. Ngày ngày, ông vẫn luôn nỗ lực để tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho xã hội, ngành y tế và cho người bệnh.

Phản hồi

Các tin/bài khác