Học tập gương dũng cảm hy sinh của 7 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công 18

(VOV5) - Chiều 14/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức lễ phát động học tập gương dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù của 7 chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp của Tiểu đoàn đặc công 18 thuộc Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi 171 ngày 7/7 vừa qua.

Học tập gương dũng cảm hy sinh của 7 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công 18  - ảnh 1
Cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng Bộ tư lệnh tự nguyện ủng hộ một ngày lương. Ảnh: qdnd.


Cán bộ chiến sỹ học tập gương anh dũng hy sinh của các chiến sỹ bằng những việc làm cụ thể. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô phấn đấu thực hiện 4 tốt là: bản lĩnh chính trị tốt; thực hiện nhiệm vụ tốt; đoàn kết tốt; dân chủ và kỷ luật tốt./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác