Kỹ sư Phạm Phúc Thảo: Tấm gương lao động tiêu biểu của ngành xăng dầu

(VOV5) - Từ nhiều năm nay, kỹ sư Phạm Phúc Thảo, Tổng kho xăng dầu Đức Giang (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam), đã có nhiều sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh. Những sáng kiến, sáng chế của anh không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Kỹ sư Phạm Phúc Thảo đã được biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc vừa qua. 

Kỹ sư Phạm Phúc Thảo: Tấm gương lao động tiêu biểu của ngành xăng dầu - ảnh 1
Ký sư Phạm Phúc Thảo


Nghe nội dung bài viết tại đây:



Là một kỹ sư chuyên ngành về hóa dầu, nhiệm vụ chính của anh Phạm Phúc Thảo là kiểm tra, kiểm soát chất lượng xăng dầu. Nhiều năm trực tiếp tiếp xúc với xăng dầu, anh Thảo luôn trăn trở, làm sao để người lao động được làm việc trong một môi trường bớt khó khăn, bớt độc hại. Một trong những sáng kiến hiệu quả nhất của anh là sáng chế tẩy rửa cặn dầu FO, dầu thô giúp người công nhân giảm bớt độc hại trong quá trình làm việc, hạn chế gây ô nhiễm môi trường và tăng năng suất lao động.


Trong quá trình vận hành chứa đựng, xuất nhập dầu FO, diesel, anh Phạm Phúc Thảo nhận thấy có nhiều cặn dẻo bám trên thành bồn bể chứa. Người lao động phải vào bên trong bồn dùng bàn chải, giẻ thấm, dầu hỏa trực tiếp cọ rửa do vậy năng suất thấp, không thu hồi được cặn dầu để tái sử dụng, phát thải nhiều dầu, tốn kinh phí để xử lý ô nhiễm môi trường. Vì thế, anh quyết tâm tìm một giải pháp mới sử dụng dầu ăn làm chất tẩy cặn dầu FO thế hệ đầu tiên với tên gọi TCF 0507. Công nghệ này giúp giữ lại 90% cặn dầu để tái sử dụng, giảm khả năng dầu gây ô nhiễm môi trường. Năng suất và hiệu quả lao động được nâng lên tới 6,5 lần, cải thiện điều kiện làm việc nhất là môi trường lao động, giảm 3/4 thời gian thiết bị dừng hoạt động để làm công tác tẩy rửa. Sáng kiến này, còn làm lợi về kinh tế cho công ty lẫn khách hàng hàng tỷ đồng. Kỹ sư Phạm Phúc Thảo chia sẻ: “Xuất phát từ thực tế người công nhân làm việc vất vả, họ phải chui vào trong các bồn bể độc hại. Nếu mình không có bảo hộ tốt thì sẽ rất dễ bị mất an toàn lao động, thứ hai là độc hại. Nhiều khi tôi chứng kiến người công nhân mệt mỏi đến kiệt sức sau khi chui vào bồn cọ rửa, do đó tôi đã quyết tâm phải có một sáng chế để giúp người lao động đỡ vất vả độc hại. Hơn nữa công việc đã phát thải nhiều chất thải nhiễm dầu chất thải nguy hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường”.


Sáng chế phẩm tẩy rửa cặn dầu FO được điều chế từ dầu thực vật của kỹ sư Phạm Phúc Thảo đã được công nhận là phương pháp mới lần đầu tiên được nghiên cứu và áp dụng thành công ở Việt Nam. Sáng chế này cũng được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích. Ông Ngô Duy Phương, Chủ tịch Công đoàn  Tổng kho Xăng dầu Đức Giang, đánh giá: “Tôi thấy đây là sáng chế của một công trình rất có ý nghĩa không chỉ riêng cá nhân anh Thảo mà còn có ý nghĩa áp dụng trong đời sống cũng như các đơn vị có nhu cầu sử dụng chế phẩm này. Đặc biệt là những đơn vị có bồn chứa những sản phẩm hóa dầu có liên quan đến cặn dầu FO. Khi sử dụng chế phẩm này thì sẽ tẩy rửa được cặn dầu. Điều tôi thấy tâm đắc nhất là không ảnh hưởng đến môi trường”.


Cho đến nay kỹ sư Phạm Phúc Thảo có hơn 10 sáng kiến, sáng chế trong lao động sản xuất ở đơn vị. Tất cả những sáng kiến, cải tiến của kỹ sư Phạm Phúc Thảo đều góp phần cải thiện môi trường và điều kiện làm việc của người lao động; tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chị Đào Bích Ngọc, người cùng công tác với Phạm Phúc Thảo ở Tổng kho xăng dầu Đức Giang, nhận xét: “Tôi rất ấn tượng với sáng chế chế phẩm tẩy rửa cặn dầu FO của anh Thảo. Sáng kiến này không chỉ giúp tăng năng suất lao động lên gấp nhiều lần, giải quyết vấn đề độc hại do làm việc trong môi trường xăng dầu và tiết giảm thời gian thiết bị ngừng hoạt động”.


Với những nỗ lực của bản thân cùng với khả năng sáng tạo, anh Phạm Phúc Thảo đã được nhận giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (2012 - 2013); Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2014). Những đóng góp, sáng chế của kỹ sư Phạm Phúc Thảo trong lao động sản xuất không chỉ mang lại vinh dự cho cá nhân mà còn đóng góp thiết thực vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng kho xăng dầu Đức Giang; đồng thời góp phần thiết thực vào phong trào thi đua yêu nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác