Màu áo xanh tình nguyện trong tháng thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Ninh

(VOV5) - Nối tiếp tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, lực lượng thanh niên tình nguyện Quảng Ninh đã có mặt khắp mọi nơi, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ những người dân xây dựng cuộc sống mới.

Màu áo xanh tình nguyện trong tháng thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Ninh  - ảnh 1
Các đoàn viên tình nguyện tham gia thi công tuyến đường Đại Phong, Tiên Yên (Ảnh: doanthanhnien.vn)

Nghe âm thanh bài viết tại đây:




“Chiến dịch Đại Phong” là hoạt động của Đoàn thanh niên để mở rộng tuyến đường nối liền 3 xã Phong Dụ, Đại Dực và Đại Thành của huyện Tiên Yên, tỉnh quảng Ninh với tổng chiều dài 11km, chi phí đầu tư  trên 14 tỷ đồng. Đây là tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của bà con dân tộc vùng cao như Tày, Dao, Sán Chỉ. Con đường  đất đỏ nhỏ hẹp này vắt ngang qua các sườn đồi, gồ ghề sỏi đá nên lưu thông trên tuyến đường này vô cùng khó khăn. Trời nắng thì bụi, còn khi mưa lũ, đường càng xuống cấp nghiêm trọng, lầy lội và trơn trượt. Các điểm trường học, bệnh viện, chợ và các công trình công cộng nhiều lúc bị chia cắt với người dân  bởi nhiều khi đường lầy lội khó đi. 


Chị Hoàng Thị Kim, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tâm sự: "Ngày nắng hay ngày mưa đều phải cõng con đi học, con còn nhỏ thì phải cõng mà đường thì lầy lội khó đi. Mỗi lần con đi học về là bị bẩn hết người".


Ông Hoàng A Mã, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên cũng chia sẻ: "Trước đây đường xa, đi chợ mua cân thịt, cân cá thì sáng đi đến tối mới về đến nhà, mà đường đi thì khó khăn, sỏi đá nhiều".


Chứng kiến cảnh bà con vật lộn với việc đi lại, đoàn thanh niên tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng thanh niên tình nguyện cải tạo tuyến đường này. Tham gia thực hiện công trình này, đoàn thanh niên tỉnh Quảng Ninh đã huy động trên 3000 ngày công của các tình nguyên viên là đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang của tỉnh. Tuyến đường này nằm ở vùng địa hình đồi núi hiểm trở, nên việc đưa phương tiện máy móc hiện đại tham gia vào công trình là rất khó. Các đoàn viên thanh niên chỉ có thể sử dụng các dụng cụ máy móc thủ công để xây dựng tuyến đường. 


Sau hơn 3 tháng ra quân thực hiện công trình, tuyến đường Đại Phong hoàn thành và được gắn biển, góp phần giải quyết khó khăn trong cuộc sống cho bà con. Ông Trương Công Ngàn, bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND Huyện Tiên Yên, chia sẻ: “Con đường này khi mà xây dựng nên giải quyết thứ nhất việc đi lại cho nhân dân ở vùng cao như dân tộc Tày, Sán Chỉ, Dao. Thứ hai là giải quyết được phát triển kinh tế, toàn bộ các đất rừng trên các xã đó nhờ có tuyến đường này đi qua thì mới biến trở thành rừng thâm canh được. Con đường còn giải quyết vấn đề thông thương hàng hóa ở dưới xuôi lên vùng cao. Con đường cũng sẽ giúp giải quyết các vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng một cách nhanh  nhất”.


Từ lâu nay, bà con xã Phong Dụ và Đại Dực luôn mong muốn xây dựng được một con đường liên xã để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, giờ thì mong ước đó đã trở thành sự thật. Tuyến đường hoàn thành không những mang lại niềm vui cho nhân dân các dân tộc 3 xã khó khăn của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh mà còn góp phần giảm nghèo bền vững. Chị Hoàng Thị Kim không giấu được sự vui mừng: "Bây giờ thấy đường này tốt lắm, đẹp lắm rồi, trước toàn đá to khó đi lắm, chỉ đi bộ được thôi, không đi xe được, bây giờ đường dễ đi rồi, thích lắm, phấn khởi lắm".


Ông Hoàng A Mã người dân xã Đại Dực phấn khởi cho biết  với con đường mới được xây dựng, một cuộc sống mới đang đến với bà con nơi đây. "Bây giờ được nhà nước hỗ trợ, cán bộ xã và huyện làm cho con đường này thì chúng tôi thấy phấn khởi lắm, cảm ơn lắm" - ông Mã nói.


Ở Việt Nam, tháng 3 là tháng thanh niên tình nguyện, tháng hành động của tuổi trẻ cả nước. Với công trình mang này, tuổi trẻ  tỉnh Quảng Ninh đã mang thêm nhiều niềm vui cho người dân vùng cao huyện Tiên Yên. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác