Tiến sỹ Hà Thị Thúy: Gửi đam mê khoa học vào những giống cây

(VOV5) - Gần 30 năm cống hiến hết mình cho khoa học, Tiến sỹ Hà Thị Thúy sở hữu nhiều đề tài nghiên cứu giống cây trồng mang lại hiệu quả cao trong nông nghiệp.

Tiến sỹ Hà Thị Thúy: Gửi đam mê khoa học vào những giống cây - ảnh 1
Tiến sỹ Hà Thị Thúy kiểm tra chất lượng giống cây mới trong phòng thí nghiệm

Bất cứ ai khi gặp Tiến sỹ Hà Thị Thúy, Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đều có ấn tượng đó là một người thân thiện, dễ gần, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi. Với các cán bộ, nhân viên nữ trong Viện, Tiến sỹ Hà Thị Thúy là tấm gương phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà để chị em học tập. Gần 30 năm cống hiến hết mình cho khoa học, Tiến sỹ Hà Thị Thúy sở hữu nhiều đề tài nghiên cứu giống cây trồng mang lại hiệu quả cao trong nông nghiệp. Mới đây, Tiến sỹ Hà Thị Thúy vinh dự là 1 trong 10 cá nhân nữ tiêu biểu trong cả nước được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2014. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình, từ khi còn nhỏ cô bé Hà Thị Thúy đã yêu thích cây cối, thiên nhiên. Theo năm tháng, niềm yêu thích và tình yêu đó lớn dần lên, trở thành động lực để Hà Thị Thúy thi đỗ đại học, trở thành sinh viên khoa Công nghệ sinh học, trường Đại học Tổng hợp. Càng học, càng nghiên cứu, Thúy càng say mê với ngành học mà mình theo đuổi. Từ khi công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp, bà Hà Thị Thúy được mọi người biết đến là một nhà khoa học nữ say mê nghiên cứu các giống cây trồng mới, với những công trình nghiên cứu luôn mang tính mới, hiện đại và thực tiễn. Trong số hàng chục đề tài nghiên cứu các giống cây trồng, thành công nhất phải kể tới công trình nghiên cứu chọn tạo giống cây ăn quả có múi không hạt và giống mía cao sản, cho năng suất cao và ít bị sâu bệnh. Tiến sỹ Hà Thị Thúy chia sẻ: "Với một nhà khoa học, phải mất 20 năm hoặc hơn 20 năm thì mới làm ra được một giống cây ăn quả, hoặc 25 năm để tạo ra được dòng của giống cây ăn quả có múi như thế. Nhưng tôi vẫn thích làm về cây ăn quả có múi và muốn sau này mình phải tạo ra được những giống cam hoặc giống bưởi bằng những giống bản địa của Việt Nam để không phải lệ thuộc vào việc nhập khẩu các giống cây ở nước ngoài về".

Tiến sỹ Hà Thị Thúy: Gửi đam mê khoa học vào những giống cây - ảnh 2
"Tiến sỹ trái cây" hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cho nông dân

Nhiều giống cây trồng của Tiến sỹ Hà Thị Thúy đã được nông dân và các công ty cây trồng tiếp nhận và hoan nghênh. Nhờ có những công trình nghiên cứu của Tiến sỹ Hà Thị Thúy và các nhà khoa học trong viện, nhiều nông dân ở tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Giang, Lào Cai, Lai Châu… có điều kiện vươn lên thoát nghèo nhờ giống cam không hạt, cho năng suất chất lượng cao,  thậm chí có hộ thu hoạch được 500 triệu đến gần 1 tỷ đồng/ha mỗi năm. Tiến sỹ Hà Thị Thúy tâm sự: "Tôi muốn nghiên cứu để chuyển giao được nhiều những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho bà con nông dân. Ví dụ như làm ra được nhiều giống mía mới, nhiều giống cam mới hoặc nhiều giống hoa mới, chuyển cho bà con để làm thay đổi tập quán canh tác cũ cũng như làm thay đổi, nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp họ đỡ vất vả. Tôi đi nhiều vùng sâu vùng xa thấy bà con vẫn còn nghèo. Vì vậy mà những cây cam đầu tiên tôi cũng muốn mang lên Yên Bái, mang lên Lai Châu, mang lên Lào Cai, Hà Giang cho bà con".

Tiến sỹ Hà Thị Thúy: Gửi đam mê khoa học vào những giống cây - ảnh 3
"Tiến sỹ  trái cây" luôn gắn bó với đồng ruộng

Luôn gắn bó với đồng ruộng, gần gũi với bà con nông dân nên bà Hà Thị Thúy được mọi người trìu mến đặt cho biệt danh "Tiến sỹ trái cây". Tiến sỹ Hà Thị Thúy chia sẻ nguồn động lực lớn để bà tiếp tục theo đuổi các đề tài nghiên cứu ra nhiều giống cây trồng mới chính là những vụ mùa bội thu của bà con nông dân và các doanh nghiệp. Mỗi dịp như vậy, bà lại được các địa phương mời về thăm vườn, thăm ruộng.

Ngoài những nỗ lực bản thân, Tiến sỹ Hà Thị Thúy cho rằng có được những thành công ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo của Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Năng Vịnh, người thầy và cũng là đồng nghiệp của bà từ những ngày đầu công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp. Ông cũng là người hiểu rõ tính cách, cũng như tác phong làm việc của học trò: "Thúy là một người rất chịu khó và ham học hỏi, cô ấy không ngại bất kỳ công việc gì của phòng thí nghiệm. Không có việc gì là cô Thúy không tham gia một cách tích cực. Tố chất đáng chú ý ở cô Thúy đó là sự đam mê với công việc. Sự đam mê này đối với công việc thì nó luôn gắn liền với sự ham hiểu biết, năng lực nhận thức, cũng như khát vọng muốn ứng dụng, muốn đem kết quả nghiên cứu khoa học đến cho sản xuất, đến cho người nông dân. Đây là những đặc tính quan trọng được biểu hiện rất nổi bật ở cô Thúy".

Tiến sỹ Hà Thị Thúy: Gửi đam mê khoa học vào những giống cây - ảnh 4
Tiến sỹ Hà Thị Thúy đi thăm vườn để kiểm tra chất lượng cây trồng

Đối với các cán bộ nhân viên Viện Di truyền Nông nghiệp, Tiến sỹ Hà Thị Thúy là phụ nữ đa năng, vừa làm tốt chuyên môn nghiên cứu, vừa làm tròn trách nhiệm quản lý. Không những vậy, bà còn luôn tận tình, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên trong Viện nên được mọi người tin yêu, bầu làm Chủ tịch Công đoàn của Viện nhiều năm liền. Chị Phan Thị Thanh Thúy, cán bộ nghiên cứu phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, có 20 năm công tác cùng Tiến sỹ Hà Thị Thúy, cho biết: "Chị là một người rất năng nổ và cũng rất quan tâm đến mọi người. Những đồng nghiệp nào có những điều khúc mắc, tâm sự thì đều nói với chị Thúy và được chị giúp rất nhiệt tình, hoặc chị sẽ hướng dẫn, chỉ bảo cho mình những cách để có cách giải quyết tốt. Chị Thúy rất say mê công việc nên nhiều khi làm tới tận 9, 10 giờ đêm mới về. Phải say mê và nhiệt tình trong công việc mới làm được những việc như thế". 

Không chỉ mang tới những giống cây trồng mới, Tiến sỹ Hà Thị Thúy còn như một người thân trong gia đình của nông dân tại nhiều miền quê. Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Năng Vịnh, chia sẻ: "Bản thân cô Thúy là con liệt sỹ nên cô rất thương, rất quý những bà con, những anh em thương binh liệt sỹ, bộ đội. Năm nào cô cũng đến thăm từng gia đình, tặng quà, tặng hoa cho các bà mẹ. Những việc đấy nhỏ nhưng thể hiện cái tâm thì mọi người dễ có thể nhận ra và yêu mến Thúy".

Gần 30 năm gắn bó với phòng thí nghiệm, với công tác nghiên cứu khoa học, Tiến sỹ Hà Thị Thúy luôn mong muốn tìm ra được những giống cây trồng mang lại hiệu quả tốt nhất cho bà con nông dân. Sự đam mê, nhiệt huyết dành cho khoa học ấy vẫn đang được bà hàng ngày truyền lại cho các nhà nghiên cứu trẻ ở Viện Di truyền Nông nghiệp./.
Tin liên quan

Phản hồi

Lường thị hương

Cháu đang cần nhân giống 1 loại cây bác giúp cháu được không ạ

Các tin/bài khác