Trần Thị Thuấn Hoa – cô gái trẻ làm giàu trên mảnh đất quê hương

(VOV5) - Là 1 trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu năm 2012 vừa được trung ương Đoàn TNCSHCM tuyên dương trong dịp cuối tháng 3 vừa qua, cô gái trẻ Trần Thị Thuấn Hoa được biết đến không chỉ là Giám đốc của cơ sở chăn nuôi lợn thương phẩm và lợn nái sinh sản có lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm, mà còn được biết đến như là người thủ lĩnh của giới trẻ khi luôn tạo điều kiện giải quyết nhiều việc làm cho thanh niên trên quê hương của tỉnh Thái Bình.  Bấm để nghe âm thanh bài viết:


Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với Trần Thị Thuấn Hoa được diễn ra ngay tại Trang trại của chị tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Binh. Câu chuyện cứ tự nhiên xoay vần xung quanh cuộc đời chị. Chị kể, học xong cấp 3 chị đi lao động ở Hàn Quốc 4 năm rồi về lập gia đình. Sau đó vợ chồng chị cùng trăn trở, tìm tòi và nghiên cứu với định hướng tìm một công việc mang tính chất bền vững, nhưng trong suy nghĩ của chị phải là nghề gắn liền trên quê hương mình chứ không phải rời xa quê đi nữa. Chị chia sẻ, thời gian xa quê hương chị mới thấy thấm thía một điều rằng chỉ có sự bền vững mới tồn tại lâu dài. Nói về cơ duyên lựa chọn hướng đầu tư phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại khép kín, chị Hoa cho biết: trước khi về đầu tư, chị đã có nhiều năm hợp tác lao động tại Hàn Quốc. Khi còn lao động ở Hàn Quốc, vợ chồng chị đã đi thăm nhiều mô hình trang trại và tận mắt chứng kiến phương pháp chăn nuôi theo công nghệ hiện đại, vừa sớm mang lại hiệu quả lại sản xuất ra thực phẩm sạch. Mô hình này rất phù hợp chủ trương của tỉnh Thái Bình về đưa công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp và phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Chị Thuấn Hoa chia sẻ:  “Ngành chăn nuôi đến với mình như là một nhân duyên rất tình cờ và cũng rất là bất ngờ. Nhiều lúc mình nghĩ tại sao mình lại đi theo ngành chăn nuôi, nhưng khi mình bắt đầu kinh doanh chăn nuôi, mình thấy nền nông nghiệp ở nước ngoài rất phát triển, người ta cơ giới hóa, hiện đại hóa nhiều và hiệu quả đem lại lợi nhuận cao. Khi trở về quê hương, nhận thấy rằng tỉnh Thái Bình là một tỉnh phát triển mạnh về nông nghiệp, đất đai thì rộng, nhân lực thì nhiều. Tất cả mọi cái cũng rất thuận tiện, những cái đó đã giúp cho mình phát triển”.

 Trần Thị Thuấn Hoa – cô gái trẻ làm giàu trên mảnh đất quê hương - ảnh 1
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình trang trại của chị Trần Thị Thuấn Hoa (Ảnh: thaibinhtv.vn)

Nghĩ như vậy, Thuấn Hoa quyết tâm tìm hướng đi để đứng vững trên mảnh đất quê hương mình. Năm 2008, Hoa mạnh dạn đấu thầu thuê 3,2 ha diện tích đất của xã Nam Cường, Đông Lâm, huyện Tiền Hải để xây dựng trang trại nuôi lợn thịt và sau 3 năm thì thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuấn Hoa, một công ty chuyên về lĩnh vực chăn nuôi lợn, hoạt động theo quy trình từ cung cấp con giống, cung cấp thức ăn và trực tiếp tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Đây là mô hình chăn nuôi lợn tập trung, khép kín, tự động hóa cao được áp dụng theo quy trình công nghệ của Thái Lan. Hiện nay, hàng tháng công ty xuất gần 2.500 con lợn giống cho các trang trại trong tỉnh và cả nước. Lợi nhuận đạt 5 tỷ đồng/ năm, giải quyết 50 lao động thường xuyên, trong đó phần lớn là các chị em phụ nữ. Bản thân chị Thuấn Hoa chưa từng học qua trường lớp nào, nhưng chị đã bắt tay cùng liên kết với các kỹ sư Trường nông nghiệp, hằng ngày chị cùng các kỹ sư trao đổi và cùng đi xuống chuồng trại làm những công việc nghiên cứu cùng các kỹ sư để học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt thêm kỹ thuật trong chăn nuôi. Chị Thuấn Hoa cho biết: “Khi phát triển mô hình này, mình tiếp nhận các em thực tập sinh ở các trường trung cấp về thú y về nông nghiệp về làm việc. Mình luôn tạo điều kiện cho các em về chỗ ăn, chỗ nghỉ và được làm việc trong các phòng thí nghiệm cũng như là tiếp cận với thực tế trong chăn nuôi. Quy trình của trang trại chăn nuôi của mình làm theo tiêu chuẩn của Đông Nam Á, qua đó, mình cùng các bạn sinh viên bên cạnh những kiến thức học được học thì có điều kiện va chạm thực tế. Để sau này chính những kỹ sư này nếu có đi đến các trang trại hoặc hoạt động trong lĩnh vực về nông nghiệp, thì mỗi một bạn đều đem theo một hành trang về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế. Ở đâu các bạn cũng có thể hướng dẫn, giúp cho bà con nông dân kỹ thuật trong chăn nuôi một cách tốt nhất”.


Kỹ sư Hoàng Xuân Trường, Bác sỹ Thú y, làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuấn Hoa ngay từ thời kỳ sơ khai, chia sẻ về những thế mạnh của mô hình chăn nuôi khép kín, hiện đại tại Công ty: “Là một người kỹ sư trực tiếp tham gia và mô hình này thì mình đánh giá đây là một mô hình rất tốt, Việt Nam có nhiều mô hình thế này thì thực phẩm cung cấp cho ngành chăn nuôi rất nhiều và đảm bảo. Mình thấy khi chị Hoa làm mô hình này là chị đã có lượng kiến thức rất chuyên sau về chăn nuôi, bởi để làm một mô hình lớn thế này đâu phải là chuyện nhỏ. Nnhưng nhiệt huyết muốn cống hiến cho nông nghiệp nên chị đã thành công. Không phải ai cũng làm được như chị Hoa, kể cả bọn mình được học qua trường lớp đoàng hoàng cũng khó làm được”.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuấn Hoa, đội ngũ công nhân được hưởng chế độ chăm lo tốt, công ty luôn tạo điều kiện để họ làm việc. Ngoài công việc làm ở đây, những nguồi công nhân vẫn có thể về làm công việc nhà nông như cấy, gặt, hái khi mua vụ đến. Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, Trần Thị Thuấn Hoa còn tham gia nghiên cứu và ứng dụng đề tài Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP. Hiện tại, chị đã và đang nhận được sự hỗ trợ từ phía Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và tỉnh Thái Bình để thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm lợn lai 4 giống tại Thái Bình”. Với việc thực hiện dự án này, Trần Thị Thuấn Hoa hy vọng sẽ góp phần tạo mô hình phát triển chăn nuôi bền vững và thu nhận ngày càng nhiều việc làm cho thanh niên quê hương Thái Bình./.

Tin liên quan

Phản hồi

phan hoàng dương

Rất ngưỡng mộ chị mong muốn được gặp chị một lần để được chị chia sẻ kinh nghiệm

phan hoàng dương

rata ngưỡng mộ chị mong muốn được gặp chị một lần để được chị chia sẻ kinh nghiệm

Các tin/bài khác