Biện pháp xoa bóp điều trị di chứng liệt dây thần kinh

(VOV5) - Lạnh là nguyên nhân gây nên tình trạng tai biến, ảnh hưởng tới các dây thần kinh, nhất là liệt dây thần kinh 7 ngoại biên. Xoa bóp là biện pháp điều trị. Tiến sĩ đông y Trần Thái Hà cho biết:

Nghe âm thanh tại đây:

(Người bệnh đến với thầy thuốc có thể tự xoa bóp bấm huyệt, thì có thể là ngày 1 lần, thời gian khoảng 15 phút. Các kỹ thuật thường là kỹ thuật cơ bản, khởi động có sự hỗ trợ của thầy thuốc hoặc có thể mình tự làm, bằng thao tác làm ấm vùng mặt, động tác xoa xát vùng mặt bên bị liệt, xoa làm cho ấm nóng lên, sau đó, triển khai các kỹ thuật thêm. Lúc đó, sử dụng nhiều nhất là kỹ thuật bấm huyệt và day ấn huyệt. Tại các vùng huyệt, chúng ta lưu ý có 2 vùng huyệt chính mà 7 ngoại biên thường gây ra tổn thương, đó là khu vực mắt và khu vực xung quanh vùng mắt, có rất nhiều huyệt của đông y mà khi bấm huyệt tại chỗ như vậy thì giúp cho kích thích hoạt động lại của hệ thần kinh, giúp cho phục hồi dây thần kinh số 7 ngoại biên. Thế còn y học cổ truyền, bản chất là lưu thông khí huyết, và giúp cho quá trình phục hồi lại bệnh lý,chúng ta thường làm động tác xoa xát, day ấn huyệt, hoặc làm các động tác vê, dùng ngón trỏ và ngón cái vê các vùng cơ)

Phản hồi

Các tin/bài khác