Lễ trao giải Âm nhạc cống hiến năm 2017

(VOV5) - Tối 25/4, Lễ trao giải Âm nhạc cống hiến năm 21017 diễn ra tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh trong không khí sôi nổi và thu hút sự quan tâm của người yêu nhạc. 

Lễ trao giải Âm nhạc cống hiến năm 2017 - ảnh 1
Ảnh: vov



Năm nay, giải thưởng âm nhạc cống hiến đón nhận 47 đề cử với 9 hạng mục: Bài hát của năm, Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm, Ca sĩ của năm và Nhà sản xuất của năm.  Bài hát của năm thuộc về ca khúc Ông bà anh - sáng tác của Lê Thiện Hiếu, Nghệ sĩ mới của năm đã thuộc về ca sĩ Hoàng Rốp, Chuỗi chương trình của năm thuộc về ê kíp của chương trình Sing my song - Bài hát hay nhất của Công ty Cát Tiên Sa, Chương trình của năm thuộc về Đôi bàn tay thắp lửa của ban nhạc Bức Tường, Music Video của năm thuộc về Bống bống Bang bang của 365, Album của năm thuộc về Bản nguyên của ca sĩ Hà Trần, Ca sĩ Noo Phước Thịnh đoạt giải Ca sĩ của năm.  Riêng Nhạc sĩ Khắc Hưng giành cú đúp: Nhạc sĩ của năm và Nhà sản xuất của năm. Trong năm 2017, nhạc sĩ Khắc Hưng được đánh giá là nhà sản xuất nổi bật với rất nhiều dự án của các ca sĩ  và đứng sau khá nhiều bài hát hit như Sau tất cả, Yêu, Get out...


Đây là giải thưởng do những nhà báo phụ trách về mảng âm nhạc bình chọn do Báo Thể thao Văn hóa tổ chức.    

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác