Triển lãm mỹ thuật "Kết nối yêu thương" Lào - Thái Lan - Việt Nam

(VOV5) - Triển lãm do Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức hôm qua (19/12), tại Vientiane, Lào. Triển lãm có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa cộng đồng các quốc gia ASEAN, giúp các dân tộc tại lưu vực sông Mekong xích lại và gắn kết với nhau hơn.

Triển lãm mỹ thuật
Một góc triển lãm mĩ thuật "Kết nối yêu thương" tại Vientiane

Hơn 100 tác phẩm được trưng bày triển lãm do các tác giả Lào, Thái Lan và lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Khonkaen, Thái Lan, thể hiện. Các tác phẩm tuy được sáng tạo theo tư duy của các họa sĩ từ mỗi quốc gia, nhưng đã toát lên nhiều nét tương đồng về văn hóa tộc người và đời sống xã hội của dân tộc I- San ở 17 tỉnh Đông Bắc Thái Lan với dân tộc Lào và dân tộc Thái miền Bắc Việt Nam trong cộng đồng các dân tộc ASEAN.

Triển lãm mĩ thuật “Kết nối yêu thương” được các họa sĩ Lào và Thái Lan sáng lập từ năm 1997 và trở thành hoạt động giao lưu văn hóa thường xuyên giữa hai nước Lào và Thái Lan 17 năm qua./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác