Báo chí cần liên tục đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân

(VOV5) - Kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016), hôm nay, 21/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi gặp mặt các nhà báo lão thành, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

Báo chí cần liên tục đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam


Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí phải có sự đổi mới không ngừng để phát huy hơn nữa vai trò chủ đạo trong việc chi phối, định hướng thông tin. Báo chí cần liên tục đổi mới, sáng tạo để tìm ra hướng đi mới, nội dung mới, phương pháp làm báo mới, cách đưa tin mới thì mới đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân. Sự thành công của báo chí, thông tin truyền thông có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và phát triển đất nước. 


Thủ tướng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy những thành quả đã đóng góp trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những gương điển hình, người tốt việc tốt, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và trong toàn xã hội. Thủ tướng cũng đề nghị sớm triển khai đưa Luật Báo chí 2016 vào cuộc sống đồng thời cũng nghiêm túc thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về Quy hoạch báo chí.


Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm và chúc mừng Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Báo Đại đoàn kết.


Báo chí cần liên tục đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân  - ảnh 2
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn nút khai trương chuyên Trang Chính phủ điện tử


Cùng ngày, đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sỹ và kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục góp cho công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần định hướng dư luận, xây dựng đất nước ngày càng phát triển. 


Báo chí cần liên tục đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân  - ảnh 3
Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ trao quà kỷ niệm cho ông Phạm Minh Chính


Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "
Công tác truyền thông báo chí hiện nay đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển và bảo vệ xây dựng đất nước. Mong các cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục khắc phục những khó khăn, tiếp tục tuyên truyền, đưa tin, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, những việc làm hay của hệ thống chính trị liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy; đồng thời cũng góp phần vào ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức về tác phong lối sống và ngăn chặn nguy cơ tự diễn biến và tự chuyển hóa để góp phần tăng cường củng cố xây dựng Đảng trong hoàn cảnh hết sức là khó khăn, phức tạp của thế giới và khu vực và trong nước hiện nay".


Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương đã đến chúc mừng và chung vui với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sỹ và kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.


Đại diện các địa phương, các bộ ban ngành, đoàn thể Trung ương chúc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đổi mới hơn nữa, phát huy sức mạnh của cơ quan truyền thông đa phương tiện, tạo niềm tin cho khán, thính giả trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân, đồng thời phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân tới Đảng và Nhà nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác