Bảo đảm an toàn cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Lybia

(VOV5) - Trước tình hình chiến sự tại Lybia có dấu hiệu leo thang, lan rộng, đặc biệt là tại hai thành phố lớn Tripoli và Bengazi, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết Bộ đang báo cáo Chính phủ về phương án bảo vệ an toàn cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Lybia.


Bảo đảm an toàn cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Lybia - ảnh 1
Lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng trở về nước.



Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu cơ quan chức năng theo dõi, nếu có tình huống nguy hiểm, ngay lập tức di tản lao động. Hiện nay, có khoảng 1.750 lao động Việt Nam đang làm việc tại Lybia, trong đó có hơn 200 lao động đang làm việc tại hai thành phố Tripoli và Bengazi.

Trong khi đó, theo Phó Tổng giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực Sona Nguyễn Đức Nam, tối 29/7, có 79 lao động trong tổng số 500 lao động mà công ty quản lý được đưa về Việt Nam qua đường hàng không. Những lao động còn lại sẽ được đưa về Việt Nam hoặc bố trí làm việc tại các công trình của công ty tại các nước khác (nếu có). Những lao động này đã làm việc tại Lybia từ 4-17 tháng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác