Các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7

(VOV5) - Tại Hà Nội, diễn ra Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Linh thiêng Việt Nam lần thứ 2” tối 27/7, nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh, hiến dâng một phần xương máu của mình cho Tổ quốc.

Qua câu chuyện của những vị khách mời, những kỷ niệm về một thời máu lửa, những thước phim tư liệu lịch sử và các tác phẩm nghệ thuật đi cùng năm tháng, Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Linh thiêng Việt Nam lần thứ 2” sẽ khắc họa một phần hình ảnh Việt Nam, đất nước của những người con kiên cường, dũng cảm không chịu khuất phục trước kẻ thù xâm lược. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: Chương trình Linh thiêng Việt Nam lần thứ 2 là chương trình rất ý nghĩa. Chương trình là dịp để cảm ơn các tổ chức tham gia đóng góp kinh phí nhằm hỗ trợ cho các đối tượng người có công. Chương trình lần thứ nhất đã trực tiếp hỗ trợ được một số đối tượng và chương trình lần này sẽ dành một phần kinh phí để đến với tỉnh Hà Tĩnh, thể hiện trong hoàn cảnh nào, mỗi một tổ chức cũng nghĩ đến việc làm gì đó để hỗ trợ thêm các đối tượng người có công.

Các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 - ảnh 1
Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Đô Lương

Cùng với phần giao lưu là chương trình nghệ thuật, quy tụ nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng với những bài ca đi cùng năm tháng.

Ngày 25/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt 58 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Cũng trong sáng nay, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ truy điệu và cải táng 119 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, huyện Tân Biên (Tây Ninh) UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 206 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ.

Các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 - ảnh 2

Cũng trong hai ngày 24 và 25/7, tại nghĩa trang nhà tù Sơn La, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La phối hợp với tỉnh Sơn La trang trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Đại lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh tại nhà tù Sơn La và những người con của Sơn La đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Đại lễ cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, tinh thần bất khuất, truyền thống uống nước nhớ nguồn, báo hiếu tứ ân của đạo pháp và dân tộc. Sau các nghi lễ cầu siêu, các đại biểu tham dự Đại lễ đã tiến hành thả bồ câu cầu nguyện thế giới hòa bình, Biển Đông bình yên, nhân dân hạnh phúc.

Trong kháng chiến chống Pháp, nhà tù Sơn La được coi là “địa ngục trần gian”, nơi thực dân Pháp dùng để giam cầm những người Việt Nam yêu nước. Từ năm 1930 đến 1945, tại đây đã giam cầm hơn 1.000 chiến sỹ cách mạng, trong đó có những vị lãnh tụ mạng xuất sắc của dân tộc./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác