Chủ tịch IPU, lãnh đạo IPU các nước đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam

(VOV5) - "Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nội dung. IPU 132 chắc chắn sẽ thành công để lại dấu ấn sâu sắc". Đó là phát biểu của Chủ tịch IPU, ông Saber Choudhury tại buổi gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sáng 25/3, tại Hà Nội.

Chủ tịch IPU, lãnh đạo IPU các nước đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam - ảnh 1


Chủ tịch Saber Choudhury bày tỏ ấn tượng về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà IPU 132, nhấn mạnh Đại hội đồng lần này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh các nước nỗ lực đạt được các thỏa thuận quốc tế. Về các chủ đề thảo luận tại Đại hội đồng IPU 132, Chủ tịch Saber Choudhury cho rằng đây là những nội dung phong phú và thiết thực, được tất cả các nước cùng quan tâm, trong đó đề cập tới một loạt vấn đề quan trọng như vấn đề nước, an ninh mạng, luật quốc tế... Chủ tịch IPU Saber Choudhury tin tưởng Đại hội đồng IPU 132 sẽ thành công tốt đẹp, đưa ra những quyết định mang ý nghĩa thiết thực cho cộng động quốc tế.

 

Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại nhiều khu vực trên thế giới, trước thềm diễn ra Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 tại Việt Nam, nhiều lãnh đạo IPU các nước đều đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam. Tổng Thư ký IPU Martin Chungong khẳng định: Chúng tôi rất ấn tượng về sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết của nước chủ nhà Việt Nam, không chỉ về các vấn đề hậu cần mà cả các nội dung, chủ đề thảo luận. IPU sắp tới là dịp quan trọng để nước chủ nhà Việt Nam giới thiệu đến các đại biểu thế giới những bước phát triển mới tại Việt Nam, những bước tiến trong hoạt động nghị viện ở Việt Nam, trong thúc đẩy dân chủ và điều hành tại Quốc hội.

 

Khi trực tiếp sang khảo sát công tác chuẩn bị tại Việt Nam, bà Anda Filip, Đại sứ, Vụ trưởng phụ trách quan hệ đối ngoại và các nghị viện thành viên của IPU, cũng bày tỏ sự hài lòng về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam: 10 năm trước, tôi đã đến Hà Nội và lần này tôi thực sự ấn tượng trước những bước phát triển của thành phố hiện đại hơn với những phương tiện cao cấp. Công tác tổ chức của các bạn được thực hiện bởi đội ngũ có năng lực tốt, chuyên nghiệp. Và tôi tin tưởng sẽ có một đại hội đồng IPU 132 rất thành công tại Hà Nội.”

 

Với tiêu chí chu đáo, trọng thị, thiết thực và hiệu quả, Việt Nam đang nỗ lực triển khai để IPU 132 thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn Việt Nam, gắn với mục tiêu, tôn chỉ của Đại hội đồng./.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác