Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 hoàn thành các hoạt động tại Việt Nam

(VOV5) -  Năm 2016 đánh dấu lần thứ 7 chương trình đến Việt Nam trong vòng 11 năm qua và là lần đầu tiên tàu Khánh Hòa của Việt Nam chủ trì các hoạt động hợp tác y tế về nha khoa và phẫu thuật cùng các nhân viên y tế khác của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương.

Ngày 28/07, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 rời Đà Nẵng, Việt Nam, sau khi hoàn thành hai tuần huấn luyện ứng phó thiên tai, trao đổi chuyên môn và các hoạt động hợp tác về y tế, sửa chữa, xây dựng và các sự kiện quan hệ cộng đồng. Tham dự các sự kiện năm nay có đại diện của nhiều quốc gia đối tác, bao gồm Australia, Canada, Indonesia, Nhật bản, Malaysia, New Zealand, Palau, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Timor Leste, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam, với mục tiêu tăng cường ứng phó thảm họa ở các quốc gia khu vực.


Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 hoàn thành các hoạt động tại Việt Nam  - ảnh 1

Năm 2016 đánh dấu lần thứ 7 chương trình đến Việt Nam trong vòng 11 năm qua và là lần đầu tiên tàu Khánh Hòa của Việt Nam chủ trì các hoạt động hợp tác y tế về nha khoa và phẫu thuật cùng các nhân viên y tế khác của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương. Trong thời gian thực hiện chương trình tại Đà Nẵng (từ 15 - 28/07), các bên đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng như: Hội thảo cứu trợ thảm họa; diễn tập tìm kiếm và cứu hộ trên sông Hàn và trên tàu bệnh viện USNS Mercy; các kỹ sư thuộc các lực lượng Hải quân Việt Nam và Nhật Bản, cùng các kỹ sư Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ sửa chữa và xây dựng một số hạng mục tại trường tiểu học Hòa Phú, trạm y tế Chính Gián, trường mầm non Rạng Đông và trường chuyên biệt Tương Lai...

Chương trình đối tác Thái Bình Dương là chương trình huấn luyện hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia được thực hiện hàng năm tại khu vực châu Á và châu Đại Dương do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng với sự tham gia tích cực các nước trên thế giới. Chương trình nhằm mục đích hỗ trợ các quốc gia đối tác nâng cao năng lực y tế, điều trị bệnh cho người dân, tăng cường năng lực đối phó thảm họa và hỗ trợ cộng đồng, nhất là khả năng tương tác đa quốc gia để ứng phó một cách hiệu quả và toàn diện khi xảy ra thảm họa.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác