Cử tri cả nước nô nức trong ngày hội bầu cử

(VOV5) - Theo luật bầu cử, các điểm bỏ phiếu mở cửa đến 19h ngày 22/05/2016. Sau đó các hòm phiếu được niêm phong chuẩn bị cho công tác kiểm phiếu. 

Cử tri cả nước nô nức trong ngày hội bầu cử - ảnh 1
Bà con ở các xã vùng cao Lai Châu đi bỏ phiếu

Mặc dù có mưa nhỏ rải rác nhưng ngay từ sáng sớm ở các tỉnh khu vực Tây Bắc đồng bào các dân tộc trong những bộ váy áo đẹp nhất đã có mặt tại các điểm bầu cử. 

Tại tỉnh Lai Châu, gần 250 nghìn cử tri đi bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo Ủy ban bầu cử các địa phương tiến hành cho bà con bỏ phiếu nhanh nhưng phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của Luật. Ông Ma Cang Dinh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, cho biết: "Do đang là vụ mùa nên bà con có nguyện vọng bỏ phiếu sớm nên 6h30 sáng xã đã cho tiến hành bỏ phiếu. Cho đến gần trưa, việc bỏ phiếu của cử tri trên địa bàn đã đạt được trên 97%. Các tổ chưa bỏ phiếu xong vẫn tiếp tục cho cử tri tiến hành bỏ phiếu tiếp, còn các tổ đã xong vẫn đang chờ đợi cử tri vãng lai tới bỏ phiếu theo đúng quy định của Luật".

Tại huyện đảo Cô tô (Quảng Ninh), hôm nay có gần 5 nghìn cử tri, trong đó có tới 1/3 là ngư dân cũng thực hiện quyền bầu cử của mình ở 20 điểm bỏ phiếu trên toàn huyện. Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư huyện ủy, cho biết: "Tất cả các điểm bầu cử đều đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự. Huyện và các đơn vị bầu cử đều tạo điều kiện tốt nhất cho các cử tri, đặc biệt là các cử tri là khách vãng lai trên địa bàn huyện Cô tô và đến 9h sáng nay điểm bầu cử xa nhất là đảo Trần của huyện Cô tô đã hoàn thành việc bỏ phiếu".

Đối với các tỉnh duyên hải miền Trung, nơi có số lượng cử tri lớn là ngư dân với đặc thù công việc vươn khơi xa đánh bắt xa bờ, nhiều cử tri là ngư dân đã ngừng chuyến biển trước đó để trở về thực hiện quyền công dân của mình. Cử tri Trần Văn Lộc, thành phố Phan Thiết, cho biết: "Anh em dưới ghe thuyền đã biết ngày 22 là ngày bầu cử, bỏ phiếu. Ngày hôm nay bầu cử toàn dân, nên toàn bộ ghe thuyền đậu ở nhà hết, cùng nhau đi bỏ phiếu, rồi tiếp tục mai mới đi biển lại".

Cử tri cả nước nô nức trong ngày hội bầu cử - ảnh 2
Ngày hội bầu cử của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên (Ảnh: baotintuc.vn)

Không khí ngày bầu cử cũng rộn ràng tại các buôn làng Tây Nguyên ngay từ sáng sớm. Tại nhà Rông làng Kon Tum Knâm, thành phố Kon tum, chị Yrut vừa thực hiện xong việc bỏ phiếu, cho biết: "Ngày bầu cử vui lắm. Bà con ai cũng vui mừng. Bà con mong chọn đúng người giỏi, có đức, có tài biết quan tâm đến bà con dân tộc thiểu số. Mong đại biểu được bầu xứng đáng với niềm tin của bà con".

Đồng bào các tôn giáo cũng hăng hái thực hiện quyền bầu cử. Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: "Toàn thể tăng ni phật tử Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đều hân hoan và tham gia đông đủ trong ngày bỏ phiếu hôm nay, chọn người có đủ đức, đủ tài vào các cấp của Trung ương và địa phương để đóng góp xây dựng đất nước và dân tộc Việt Nam ngày càng phương minh, tốt đẹp". 

Cử tri cả nước nô nức trong ngày hội bầu cử - ảnh 3
Cử tri TPHCM thực hiện quyền công dân của mình

Cùng với cử tri cả nước, sáng 22/5, hơn 5,2 triệu cử tri của Thành phố Hồ Chí Minh  đã đến hơn 3.200 khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.  Chia sẻ sau khi bỏ phiếu, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết ông và những giáo dân khác cũng là công dân của đất nước nên  phải có nghĩa vụ với đất nước, chọn ra những đại biểu có tài, đức để xây dựng đất nước hòa bình, phát triển.

Đánh giá sơ bộ về cuộc bầu cử hôm nay, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu: "Đến 3h chiều nay cơ bản các địa phương đều đạt trên 80% cử tri đi bầu. Có tỉnh đạt tỉ lệ cao như Tuyên Quang đạt 97,8%. Kết quả này đã phản ánh ý thức rất cao của nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước từ đó rất vững vàng trước thông tin xuyên tạc. Ngoài ra chúng ta có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ Trung ương đến địa phương, vai trò đoàn thể chính trị xã hội vào cuộc rất quyết liệt, và thông tin tuyên truyền của báo chí rất sâu và có nhiều cách tuyên truyền phong phú. Từ đó, nâng cao cao nhận thức của người dân. Vì thế, trong những bối cảnh như vậy người dân đã đi bầu cử đông. Ngay trong buổi sáng đã có gần 70% cử tri đi bỏ phiếu".

Đến 18h, có hơn 80% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

Theo quy định của Luật, 19h tối nay, cơ quan chức năng đồng loạt mở hòm phiếu trước sự chứng kiến của những người được ứng cử viên ủy quyền hoặc người đại diện cơ quan ứng cử, phóng viên báo chí được tiếp cận trong quá trình mở hòm phiếu, kiểm phiếu. Đây là những điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Qua đó, khẳng định sự công khai minh bạch trong công tác kiểm phiếu.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác