Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

(VOV5)- Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải nhất, với 9 giải, trong đó VOV.VN đoạt 1 giải A, 2 giải C, 1 giải khuyến khích.

Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 11 – năm 2013-2014. Ban tổ chức trao 97 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình báo in, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải nhất, với 9 tác phẩm, trong đó có 1 giải A cho phóng sự “Giải bài toán nông dân bỏ ruộng” của nhóm tác giả Đặng Thị Khanh, Vũ Thị Hạnh, Trần Xuân Thân.


Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11 - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm với các phóng viên của VOV đoạt giải

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: sau 11 năm giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết được tổ chức, giải lần thứ 11 năm 2013-2014 với hơn 1.100 tác phẩm dự thi đã cho thấy sự quan tâm của báo chí với sự nghiệp đại đoàn kết; sự quyết tâm của các cơ quan báo chí cùng với các phóng viên cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc: “Thông qua hoạt động của các nhà báo làm cho mỗi người dân ở mọi miền đất nước luôn nhớ đến sức mạnh đặc biệt. Đó là vẫn nguồn lực như vậy nhưng khi đoàn kết lại, hướng về một mục tiêu, hành động cùng thời điểm, mỗi người theo khả năng của mình, chúng ta tạo nên sức mạnh vượt qua thách thức mới. Bài học đó vẫn cần được nhắc lại, nhắc qua tuyên truyền, nhắc lại qua phản ánh thực tiễn và được nhân lên bởi hệ thống báo chí”./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác