Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế

(VOV5)- Ngày 25/08/2016 là ngày kỷ niệm 105 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Với nhân dân Việt Nam cũng như nhiều bạn bè trên thế giới, Võ Nguyên Giáp luôn được nhắc tới với sự trân trọng đặc biệt. Nhân cách, hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được khắc sâu trong lòng nhân dân Việt Nam.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế - ảnh 1
Tọa đàm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam (VOV)


Thạc sỹ Trần Văn Khôi, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chiến lược quân sự thiên tài: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp lãnh trách nhiệm gây dựng Quân đội nhân dân từ lúc hình thành quân đội trở thành lực lượng nòng cốt trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 thắng lợi và là người chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Thứ hai, về hoạch định chiến lược, chiến thuật và nghệ thuật quân sự Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì chúng ta không thể tách rời con người nhân văn, con người chính trị nhân dân, con người luôn nêu cao đạo đức cách mạng “Dĩ công vi thượng” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cho Võ Nguyên Giáp.”

 

Đại tướng là bậc thầy quân sự Việt Nam, cuộc đời ông đã trở thành huyền thoại. Tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến thắng có ý nghĩa quốc tế của Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Bởi vậy, báo chí nước ngoài luôn ca ngợi Đại tướng là một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20, một chuyên gia vĩ đại về chiến tranh nhân dân.       

 

Không chỉ là một vị tướng lừng lẫy của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, báo chí, ngoại giao, văn hóa, lịch sử. Với bạn bè quốc tế, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn làm cho thế giới ngưỡng mộ Việt Nam, tin tưởng Việt Nam. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: “Bản thân Đại tướng là con người tuyệt vời, là con người mang tầm vóc thế giới. Qua các cuộc tiếp xúc của Đại tướng, chúng ta có nhiều kênh giới thiệu dân tộc Việt Nam, giới thiệu Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế giới. Nhưng tôi cho rằng: qua Đại tướng Võ Nguyên Giáp bạn bè thế giới còn được hiểu kỹ hơn, kỹ hơn, đúng đắn hơn, toàn diện hơn về dân tộc Việt Nam, quân đội Việt Nam và về Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác