Định hướng công tác thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí

(VOV5) - Công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam; tăng cường quảng bá nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 Định hướng công tác thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí - ảnh 1
Hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại do Ban Tuyên giáo TƯ và Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp tổ chức ngày 27/10 tại Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Đó là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên ngày 27/10 tại thành phố Đà Nẵng. Ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, cho biết: “Công tác cung cấp kiến thức thông tin chuyển sâu giúp cho phóng viên, biên tập viên nắm được thông tin cần thiết thực hiện thông tin đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng. Hội nghị lần này, những kiến thức về chủ quyền, tính pháp lý trong đấu tranh là những nội dung quan trọng trong thời gian vừa qua. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch nhất là trên những lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giao thông qua các báo cáo được chuẩn bị công phu.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những chuyên đề như: Một số kiến thức cơ bản về công tác thông tin đối ngoại và kinh nghiệm quốc tế; Thông tin tuyên truyền đối ngoại bằng tiếng nước ngoài trên báo chí; Tình hình Biển Đông và công tác tuyên truyền biển đảo hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác