Đối ngoại nhân dân đẩy mạnh hiệu quả hoạt động trong thời kỳ hội nhập

(VOV5) - Lễ kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2014) diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Cách đây đúng 64 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư cho Hội nghị thành lập Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, tiền thân của Ủy ban Hòa bình Việt Nam ngày nay. Và từ đó đến nay, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Đối ngoại nhân dân đẩy mạnh hiệu quả hoạt động trong thời kỳ hội nhập - ảnh 1
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng phát biểu tại đại hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng khẳng định suốt 64 năm qua, các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân đã đồng hành cùng với lực lượng đối ngoại của Đảng, của Nhà nước luôn kế thừa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế càng ngày càng sâu rộng, quan hệ giữa các quốc gia là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Ở trong nước, Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong tình hình đó, đối ngoại nhân dân càng mang trọng trách nặng nề.

 

Đến dự và trò chuyện với các thế hệ làm công tác đối ngoại nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam, nhấn mạnh: Bây giờ chúng ta đang bước vào một thời kỳ mới, giai đoạn mới với những đặc điểm mới thì công tác đối ngoại nhân dân cũng phải thừa kế những bài học quan trọng của thời kỳ trước đây, đồng thời phải bổ sung, làm rõ trong tình hình hiện nay. Bài học lớn của nhân dân ta là đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tôi nghĩ là nó còn nguyên giá trị và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng ta phải xây dựng cho được mối quan hệ quốc tế rộng lớn, ủng hộ chúng ta bảo vệ chủ quyền đất nước, đồng thời giúp những kinh nghiệm, điều kiện để phát triển đất nước.

 

Nhân dịp này, một số cá nhân, đơn vị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được trao tặng các danh hiệu khen thưởng, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn đơn vị./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác