Đồng bào Công giáo chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc

(VOV5) - Sáng nay, 26/8,  tại tỉnh Nam Định, Bộ Công an tổ chức nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 về việc "Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới giai đoạn 1994- 2014".

Đồng bào Công giáo chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc - ảnh 1
Hội nghị toàn quốc công tác bảo vệ an ninh trật tự trong đồng bào tôn giáo

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu báo cáo tổng kết 20 năm và giao lưu với các điển hình tiên tiến, trao đổi những kinh nghiệm tốt cách làm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng báo các tôn giáo. Linh mục Nguyễn Đức Giang, thuộc toà giám mục Bùi Chu, Nam định, chia sẻ: Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục cho thanh thiếu nhi, giáo dục nhân bản yêu thương con người, giáo dục các em sống vì cộng đồng. Đối với các con em còn nhỏ cần có sự nâng dỡ giáo dục của cha mẹ thầy cô giáo trong nhà trường và trong nhà thờ giáo dục tính tự giác tự quản tự bảo vệ không chỉ bằng lý thuyết mà còn bằng việc rèn luyện kỹ năng sống.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Chính quyền địa phương cần thống nhất nhận thức về công tác tôn giáo. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo và công tác đảm bảo an ninh trật tự tại vùng đồng bào tôn giáo. Đặc biệt cần xác định nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, để thu hút, tập hợp đồng bào các tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tâm lý, nguyện vọng tình cảm của đồng bào. Đồng thời,  tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lôi kéo, kích động chống đối chính quyền.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác