Dư luận Nga, châu Âu đánh giá cao chuyến thăm Nga, Belarus của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(VOV5) - Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được coi là dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.

Ngày 21/11, báo “Sự thật” (Pravda.ru) của Nga đăng bài viết tổng hợp ý kiến của chính giới, học giả, chuyên gia và những người làm công tác hữu nghị với Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được coi là dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.


Dư luận Nga, châu Âu đánh giá cao chuyến thăm Nga, Belarus của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  - ảnh 1
Ông Leonid Kalashnikov


Báo dẫn lời ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, Nghị sỹ của Đảng Cộng sản Liên bang Nga trong Quốc hội, nhận định rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga có lịch sử lâu đời và phát triển ở mức cao. Hiện nay, mối quan hệ này tiếp tục được thúc đẩy trong tất cả các lĩnh vực như kinh tế, công nghiệp và văn hóa. Trong khi đó, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, ông Vladimir Buyanov, khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Nga mang tính đối tác chiến lược toàn diện. Về phần mình, chuyên viên Hội đồng Đối ngoại Nga, ông Anton Svetov, cho rằng trong số các quốc gia châu Á, Việt Nam có vị thế nổi bật trong các ưu tiên đối ngoại của Nga ở khu vực này.

Hãng tin châu Âu Euro Presse Image (www.epi-agency.com ) ngày 22/11 có bài viết đánh giá tích cực về chuyến thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Bài báo nhấn mạnh chuyến thăm nhằm mục tiêu củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong các lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch hàng không.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác