Hội nghị Đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

(VOV5) -  Chính phủ Việt Nam đầu tư nguồn lực lớn cho các hoạt động rà phát bom mìn nhằm tái tạo quỹ đất và hỗ trợ các nạn nhân bom mìn.


Sáng 20/10, tại  Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tổ chức Hội nghị Đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.


Hội nghị Đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam - ảnh 1
Công tác khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh khắc phục hậu quả bom mìn vì bình yên cuộc sống của nhân dân là chủ trương, quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Hàng năm, Chính phủ Việt Nam đầu tư nguồn lực lớn cho các hoạt động rà phát bom mìn nhằm tái tạo quỹ đất và hỗ trợ các nạn nhân bom mìn. Chính phủ cũng giáo dục nâng cao nhận thức về nguy cơ bom mìn cho người dân, tuyên truyền với cộng đồng quốc tế về thực trạng và nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết các hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh… Trong công cuộc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Việt Nam đã và đang nhận được sự hỗ trợ, hợp tác tích cực, có hiệu quả từ cộng đồng quốc tế thông qua việc chia sẻ về các nguồn lực, kinh nghiệm. Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác