Hội thảo quốc tế về chống đói nghèo lần thứ 5

(VOV5)- Riêng tại Việt Nam, trong 20 năm qua, tỷ lệ người nghèo giảm từ 60% xuống còn 10%.

Hội thảo diễn ra sáng nay (22/10), tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của các giảng viên, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học thuộc các nước: Banglades, Indonesia, Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam. Các báo cáo tại hội thảo cho biết, mặc dù nhiều quốc gia đã có những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế, song tình trạng đói nghèo vẫn còn đặt ra mối đe dọa lớn với với toàn cầu, là nguyên nhân dẫn tới bất ổn xã hội và mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới.

Đặc biệt, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các nước phát triển phải vật lộn với tỷ lệ thất nghiệp cao và tăng trưởng kinh tế yếu kém. Riêng tại Việt Nam, trong 20 năm qua, tỷ lệ người nghèo giảm từ 60% xuống còn 10%.

Hội thảo quốc tế về chống đói nghèo lần thứ 5 - ảnh 1
Một số giảng viên, nhà nghiên cứu tại hội thảo. Ảnh: Quang Minh

Công cuộc chống đói nghèo đang được Chính phủ Việt Nam thực hiện quyết liệt. Hội thảo lần này được tổ chức nhằm tìm ra những chương trình hợp tác giữa các cơ sở đào tạo về những vấn đề xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các trường đại học, tạo bước khởi đầu cho quan hệ hợp tác với các tổ chức tư nhân, phi chính phủ và chính phủ trong việc hỗ trợ các chương trình chiến lược xóa đói giảm nghèo hiện có./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác