Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam

(VOV5)- Sáng 5/3, lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 13 diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, với chủ đề hướng về biển đảo.

Kết hợp với sự kiện Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương và hội nghị quảng bá văn học, năm nay, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 13 có sự tham gia của 150 nhà thơ, nhà văn và dịch giả đến từ 41 quốc gia trên thế giới. Ngày Thơ Việt Nam năm nay nhằm giới thiệu một cách tổng thể thành tựu, bản sắc của văn học Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam 2015 có Triển lãm giao lưu văn học quốc tế, các tác phẩm văn học Việt Nam được dịch, xuất bản ở nước ngoài; Khu phố nghệ thuật với sự tham gia của 30 câu lạc bộ thơ, 8 địa phương trong cả nước, 6 trường đại học với các hoạt động xuất bản phẩm, thư pháp, trình diễn nghệ thuật dân gian.


Trước đó, ngày 04/3, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hòa Bình cũng khai mạc Ngày thơ Việt Nam. Với chủ đề “Xuân thống nhất, phát triển, hướng về biển đảo Tổ quốc”, Ngày Thơ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có 18 tiết mục thơ ca đặc sắc được thể hiện qua nhiều hình thức từ diễn ngâm, hát nhạc phổ thơ, hoạt cảnh thơ… Đặc biệt, tại Ngày Thơ năm nay diễn ra cuộc bán đấu giá tập thơ độc bản “Lớn lên cùng thành phố” của 40 tác giả sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh từ sau ngày 30/4/1975.

Ngày thơ Việt Nam tại thành phố Cần Thơ giới thiệu nhiều bài thơ về quê hương đất nước và biển đảo Việt Nam như: "Nguyên Tiêu nhớ Bác" "Tổ quốc ở Trường Sa, "Phía sau người lính cảnh sát biển".

Trong khi đó, Lễ hội thơ Nguyên Tiêu tại tỉnh Hòa Bình là sự kết hợp màn trình diễn hòa tấu cồng chiêng xứ Mường, ca múa nhạc và trên 30 tiết mục ngâm vịnh, đọc thơ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác