Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

(VOV5) - Chiều 18/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời thăm hỏi tới các gia đình có người bị nạn, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ về những thiệt hại to lớn mà đồng bào các tỉnh miền Trung phải hứng chịu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên, cùng toàn thể cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng tham gia ủng hộ mỗi người một ngày lương. Tổng số tiền quyên góp được 450 triệu đồng.


Trước đó, sáng  18/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt - ảnh 1
Thủ tướng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trong những ngày qua, bão lũ đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của đồng bào miền Trung. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề vì lũ lụt: 
Thay mặt Chính phủ, tôi đề nghị các tổ chức, các cá nhân và đồng bào trong cả nước, vì đồng bào ruột thịt, chia sẻ những khó khăn của nhân dân các vùng bị thiệt hại. Tôi đề nghị mọi người, mọi tổ chức đóng góp theo hảo tâm của mình để hỗ trợ đồng bào chúng ta đang gặp khó khăn.


Cũng trong sáng 18/10, tại Trung tâm phát thanh quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ phát động và ủng hộ “Vì miền Trung thân yêu”. Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đề nghị các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục động viên cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng vì lũ lụt. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh:“Cùng với nguồn lực của Nhà nước, nguồn lực của xã hội lúc này rất quan trọng. Chúng ta là những người làm báo, trước hết phải có ý thức sâu sắc và sự đồng cảm to lớn đối với đời sống của bà con hiện nay. Tôi đề nghị các đơn vị kịp thời thông tin, các đơn vị lên sóng trực tiếp thông tin sớm để có tác động đến công chúng, làm cho cuộc vận động này của cả nước lan tỏa và có hiệu quả thiết thực.”


Tại lễ phát động, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung ít nhất 1 ngày lương.


Trong ngày 18/10, nhiều địa phương trong cả nước, các bộ, ngành đều tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt - ảnh 2
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cùng cán bộ VOV tham gia ủng hộ bà con vùng lũ

Trung ương Hội chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp cùng Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) thực hiện chương trình nhắn tin gây quỹ ủng hộ “Vì đồng bào vùng lũ”. Chương trình này khởi động từ hôm nay 18/10 kéo dài đến ngày 16/12/2016. Tham dự chương trình, người dân cả nước có thể ủng hộ đồng bào miền Trung bằng cách soạn tin “UH gửi 1404”, mỗ tin nhắn trị giá 18.000 đồng.


Những ngày qua, mưa lũ làm 35 người chết và 4 người mất tích, hơn 120.000 ngôi nhà, nhiều công trình cơ sở hạ tầng giao thông bị hư hại, đời sống của nhiều hộ dân vùng ngập lũ, nhất là tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh hết sức khó khăn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác