Liên hoan “Tuổi trẻ ngành Y làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh”

(VOV5)- Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017), sáng 26/2, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ ngành Y làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh”.


Liên hoan “Tuổi trẻ ngành Y làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh” - ảnh 1
Các bác sỹ nằm trong danh sách được vinh danh

Dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức tuyên dương và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 năm 2017 cho 27 gương điển hình thầy thuốc trẻ, có nhiều nỗ lực, giàu y đức, y nghiệp và nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện. Bác sỹ  Nguyễn Đình Dũng ở Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh, người được nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần này, cho biết: “Tôi rất tự hào vì những công sức và đóng góp của mình đã được ghi nhận. Thời gian tới, mình sẽ tiếp tục triển khai sáng kiến này đến cơ sở. Tôi sẽ phát minh thêm những phương pháp mới để đóng góp nhiều hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố".

Tối 27/2, tại Hà Nội, Bộ Y tế sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm biểu dương những nỗ lực của các y, bác sỹ, nhân viên y tế toàn ngành, đồng thời tôn vinh 134 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” và 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Phản hồi

Các tin/bài khác