Mit tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN

(VOV5) - Buổi lễ bắt đầu với lễ rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa, lễ chào cờ theo nghi thức quốc gia.

Hôm nay tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các ban ngành trung ương và địa phương, các vị lão thành cách mạng. Đoàn đạo biểu Đảng nhân dân cách mạng Lào, Đoàn vương quốc Campuchia cũng tham dự buổi lễ.


Buổi lễ bắt đầu với lễ rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa, lễ chào cờ theo nghi thức quốc gia.


Mit tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN  - ảnh 1


Trong diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ cách đây 70 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm lên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thể thế giới về sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập, nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Cách mạng tháng Tám thành công, dẫn đến sự ra đời của nước VN dân chủ cộng hòa là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam, đạp tan ách thống trị, áp bức, bóc lột, của chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Nước Việt nam từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến, trở thành một nước độc lập tự do, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội".

Chủ tịch nước chỉ rõ bài học thành công của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam, là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Đảng cộng sản Việt nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước khẳng định 70 năm qua, nhân dân Việt Nam đã giữ vững thành quả và thực hiện các mục tiêu của Cách mạng Tháng Tám là độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Chủ tịch nước nêu rõ: “Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng tháng Tám và Lời thề Độc lập; thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước; phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi thử thách, cùng nhau giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, nỗ lực phấn đấu đưa Việt Nam sánh vai với bạn bè năm châu. Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng dân tộc Việt Nam với truyền thống văn hiến, trí tuệ, bản lĩnh, kiên cường, bất khuất, cần cù, thông minh, sáng tạo sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng phát triển đất nước.

Sau lễ mít tinh là cuộc diễu binh, diễu hành với sự tham gia của 30.000 người thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng quần chúng đại diện các thành phần như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam.

Cùng với lễ mít tinh, lễ diễu binh, diễu hành, tối 2/9 tại Hà Nội, diễn ra Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với chủ đề “Việt Nam - Thời đại Hồ Chí Minh”, khái quát chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng cam go khốc liệt, anh dũng kiên trung và tự hào của dân tộc Việt Nam.Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương tổ chức chương trình bắn pháo hoa mừng Quốc khánh.


Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Mit tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN  - ảnh 2
Phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã (Ảnh: Ngọc Thành)

Mit tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN  - ảnh 3

Mit tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN  - ảnh 4

Mit tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN  - ảnh 5

Mit tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN  - ảnh 6

Mit tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN  - ảnh 7
Người dân tại ngã tư Lê Trực - Nguyễn Thái Học chào đón đoàn diễu binh, diễu hành (Ảnh: Khiêm Khải

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác