Mít tinh kỷ niệm Ngày quốc tế về Đa dạng sinh học

(VOV5)- Việt Nam đã tích cực tham gia và thực hiện các Công ước quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học.

Bảo tồn đa dạng sinh học vì sự phát triển bền vững” là chủ đề của lễ mít tinh kỷ niệm Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5) do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào sáng nay (22/5), tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ mít tinh, ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, khẳng định: Việt Nam đã tích cực tham gia và thực hiện các Công ước quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học, ưu tiên đẩy mạnh công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống pháp luật về đa dạng sinh học của Việt Nam, ông Nguyễn Thế Đồng cho rằng: Nhằm tiếp tục thúc đẩy, tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học, trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung ưu tiên tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đa dạng sinh học, đẩy mạnh thực thi luật đa dạng sinh học, thúc đẩy triển khai chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Củng cố và phát triển hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học ở cả cấp Trung ương và địa phương. Thúc đẩy công tác xã hội hóa, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường hợp tác quốc tế.

Mít tinh kỷ niệm Ngày quốc tế về Đa dạng sinh học - ảnh 1
Nhiều thông điệp được truyền tải qua các video, hình ảnh về động vật hoang dã. 

Dịp này, Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi cộng đồng cùng chung tay vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác