Mỗi năm Việt Nam dành từ 3 đến 4 tỷ USD đảm bảo an sinh xã hội

(VOV5)- Việt Nam có hơn 2 triệu 600 nghìn người hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng, chiếm 3% dân số.


Sáng nay (7/10), tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức thực hiện chương trình an sinh xã hội. 


Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội là cần thiết và sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới: Chúng ta quản lý một lĩnh vực rộng lớn và nhiều đối tượng như vậy, nhưng nhìn chung việc ứng dụng công nghệ vào còn rất hạn chế. Còn nhiều việc đang làm thủ công, quản lý đối tượng và chi trả cũng như theo dõi đánh giá chính sách và nguồn lực hiệu quả của chương trình thủ công là chính. Như vậy, nó không theo kịp được đòi hỏi công tác quản lý hiện nay. Cho nên hướng tới, để có thể xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ rộng, thống nhất và có chia sẻ thì chúng ta phải xây dựng một hệ thống quản lý nói chung dựa trên nền tảng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.


Mỗi năm Việt Nam dành từ 3 đến 4 tỷ USD đảm bảo an sinh xã hội - ảnh 1
Mỗi năm Việt Nam dành từ 3 đến 4 tỷ USD đảm bảo an sinh xã hội. Ảnh: Thu Hiền


Trung bình mỗi năm ngân sách Nhà nước dành từ 3 đến 4 tỷ USD nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Hiện nay, Việt Nam có hơn 2 triệu 600 nghìn người hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng, chiếm 3% dân số. Dự báo, đến năm 2020, sẽ có khoảng 3 triệu người hưởng chính sách trợ giúp thường xuyên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác