Nạn nhân Việt Nam - Mỹ cùng chia sẻ, khắc phục hậu quả nỗi đau da cam

(VOV5) - Trung tướng Nguyễn Thế Lực đánh giá cao các hoạt động ủng hộ Việt Nam của Hội cựu chiến binh vì hòa bình Mỹ.



Nạn nhân Việt Nam - Mỹ cùng chia sẻ, khắc phục hậu quả nỗi đau da cam  - ảnh 1
Giờ luyện tập của trẻ em bị ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin làng Hữu Nghị (Hà Nội) (ảnh: Minh Hòa)


 
Ngày 17/4, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp Hội cựu chiến binh vì hòa bình Mỹ (VFP) do ông Chuck Searey dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Thế Lực đánh giá cao các hoạt động ủng hộ Việt Nam của Hội cựu chiến binh vì hòa bình Mỹ, trong đó có các hoạt động vận động ủng hộ vụ kiện của nạn nhân da cam Việt Nam, hỗ trợ đoàn các nạn nhân Việt Nam đi vận động dư luận tại Mỹ. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau nhằm chia sẻ nỗi đau da cam, khắc phục hậu quả nặng nề từ cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam. 


 Nhân dịp này, Hội cựu chiến binh vì hòa bình Mỹ trao tặng món quà 2.000 USD cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác